Tổng thống Argentina bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Thứ tư, 20/02/2019 09:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 21/2/2019.

Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri. Ảnh: TL

Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri. Ảnh: TL

Cùng đi với Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri có: Phu nhân Tổng thống Juliana Awada; Chủ tịch Hạ viện Emilio Monzo; Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Jorge Faurie; Quốc vụ khanh chuyên trách Hiện đại hóa Andres Ibarra; Quốc vụ khanh chuyên trách Nông nghiệp Luis Miguel Etchevehere; Quốc vụ khanh chuyên trách Các vấn đề Chiến lược của Chủ nhiệm Văn phòng các Bộ trưởng Fulvio Pompeo; Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Juan Valle Raleigh; Quốc vụ khanh chuyên trách Quan hệ kinh tế Quốc tế Horacio Reyser; Thư ký riêng của Tổng thống Dario Nieto; Điều phối viên Truyền thông Phủ Tổng thống Ivan Pavlovsky; Thượng Nghị sỹ Quốc gia Oscar Anibal Castillo; Hạ Nghị sỹ Quốc gia Martin Lousteau; Trợ lý Bộ trưởng chuyên trách truyền thông Phủ Tổng thống Fatima Micheo; Chủ tịch điều hành Cơ quan Đầu tư và Thương mại Quốc tế Juan Pablo Tripodi…

Tổng thống Cộng hòa Argentina Mauricio Macri, sinh ngày 8/2/1959 tại thành phố Tandil, tỉnh Buenos Aires, Argentina, là con một nhà tư sản công nghiệp gốc Italy; học vấn là kỹ sư xây dựng, Trường Đại học Thiên chúa giáo Argentina.

Từ năm 1984 đến năm 1995, ông công tác tại chi nhánh ngân hàng Citibank; giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các công ty SIDECO, SOCMA, SEVEL thuộc Tập đoàn của gia đình Macri, một trong những tập đoàn lớn nhất Argentina.

Từ năm 1995 đến năm 2007, ông giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Boca Juniors ba nhiệm kỳ liên tiếp. Trong năm 2003, với tư cách là ứng cử viên của Đảng “Cam kết thay đổi”, ông tranh cử chức Thị trưởng Thành phố Buenos Aires nhưng thất bại.

Vào năm 2005, ông tham gia thành lập Đảng “Kiến nghị Cộng hòa-PRO”. Trong giai đoạn 2005 - 2007, ông là Hạ nghị sĩ của Đảng PRO, thành viên của Ủy ban Công nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hạ viện.

Trong năm 2007, ông tham gia tranh cử Tổng thống với tư cách ứng cử viên của Đảng PRO đối lập, nhưng đến tháng 10/2007 đã quyết định rút lui. Từ tháng 12/2007 đến năm 2015, ông giữ chức Thị trưởng Thành phố Buenos Aires; tái đắc cử năm 2011. Từ tháng 12/2015 đến nay, ông đắc cử Tổng thống Argentina. Ông nhậm chức vào ngày 10/12/2015 với nhiệm kỳ đến ngày 10/12/2019.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác, đầu tư, thương mại hai nước, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược giữa Việt Nam - Argentina.

PV

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức