Tổng thống Biden được điều trị thành công tổn thương ung thư da

(CLO) Kết quả sinh thiết vào tháng 2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận một tổn thương vùng da ngực của ông có biểu mô tế bào đáy ung thư - một dạng ung thư da phổ biến - nhưng đã được loại bỏ thành công, theo bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết vào thứ Sáu (3/3).

Bác sĩ Nhà Trắng cho biết thêm, ông Biden sẽ tiếp tục theo dõi da liễu như một phần trong quá trình điều trị sức khỏe của mình nhưng vị trí sinh thiết đã lành và không cần điều trị thêm.

tong thong biden duoc dieu tri thanh cong ton thuong ung thu da hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tháng trước, các bác sĩ tuyên bố ông Biden, 80 tuổi, khỏe mạnh và "phù hợp với công việc" sau khi khám sức khỏe. Bác sĩ O'Connor cho biết trong một bức thư do Nhà Trắng công bố rằng các tổn thương ung thư biểu mô tế bào đáy không có xu hướng lan rộng hoặc di căn.

"Vị trí sinh thiết đã lành tốt và tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi da liễu như một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện đang diễn ra của ông", O'Connor cho biết và lưu ý rằng ung thư biểu mô tế bào đáy thường vô hại hơn "ung thư da như khối u ác tính hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy".

"Tổng thống Biden vẫn là một người đàn ông 80 tuổi khỏe mạnh, cường tráng, đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của chức vụ Tổng thống…", bác sĩ Nhà Trắng từng cho biết vào tháng 2 sau cuộc kiểm tra y tế của ông Biden.

Đây là cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi ông Biden, người lớn tuổi nhất từng làm tổng thống Mỹ, tuyên bố ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Tại đợt kiểm tra y tế vào tháng 2, ông Biden đã hoàn thành một loạt cuộc kiểm tra mà ông bắt đầu vào năm ngoái tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed, một khu phức hợp ở ngoại ô Washington.

O'Connor vào thời điểm đó đã viết rằng Tổng thống Biden đã dành "rất nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời khi còn trẻ" và ông đã được điều trị thường xuyên để loại bỏ các bệnh ung thư da không phải khối u ác tính.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: