Tổng thống Biden mời ông Putin họp bàn về mối quan hệ Nga-Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ và Nga đã có cuộc điện đàm hôm thứ Ba (13/4), thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm "ý định của Hoa Kỳ và Nga theo đuổi đối thoại ổn định chiến lược về một loạt kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh mới nổi, dựa trên việc mở rộng của Hiệp ước START mới".
Tổng thống Joe Biden (trái) mời ông Putin gặp để bàn về mối quan hệ giữa hai nước - Ảnh: AFP/Sputnik

Tổng thống Joe Biden (trái) mời ông Putin gặp để bàn về mối quan hệ giữa hai nước - Ảnh: AFP/Sputnik

Bài liên quan

Năm thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của ông Biden

Tổng thống Joe Biden liệu có thể tái tạo nền kinh tế Mỹ trở về thời kỳ đỉnh cao?

Tổng thống Biden mời Nga và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu

Tổng thống Putin sẵn sàng đối chất với Joe Biden để giải quyết căng thẳng

Tổng thống Putin: ‘Nga sẵn sàng khôi phục tương tác với EU, nếu thấy quan tâm’

Cuộc điện đàm của hai nguyên thủ quốc gia có thể sẽ thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời ông Putin gặp mặt "ở một nước thứ ba".

"Tổng thống Biden tái khẳng định mục tiêu xây dựng mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga, phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh ở nước thứ ba trong những tháng tới để thảo luận về toàn bộ các vấn đề mà Hoa Kỳ và Nga phải đối mặt", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba (13/4).

Theo Nhà Trắng, hai ông Putin và Biden "đã thảo luận một số vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm ý định của Hoa Kỳ và Nga theo đuổi đối thoại ổn định chiến lược về một loạt kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh mới nổi, dựa trên việc mở rộng Hiệp ước START mới".

Vấn đề Ukraina

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga gần đây đã leo thang trong bối cảnh tình hình đang xấu đi ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng dân quân và chính quyền khu vực Donetsk và Lugansk đã báo cáo về sự leo thang trong các cuộc tấn công pháo kích, đánh bom và bắn tỉa của lực lượng Ukraine.

Hoa Kỳ đổ lỗi cho Nga vì cáo buộc gây ra căng thẳng trong khu vực, và đe dọa đáp trả "hành động gây hấn" của Nga. Trong khi đó, Nga phủ nhận cáo buộc về việc hỗ trợ quân sự, cũng như nói rằng việc di chuyển quân của họ không nhằm đe dọa Ukraine hay nước nào.

Xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine bùng phát vào năm 2014 ngay sau cuộc đảo chính Euromaidan ở Kiev, khi cư dân vùng Donbass từ chối phục tùng chính quyền mới.

Vụ Vlogger Navalny bị đầu độc

Đầu năm nay, Mỹ cũng đã trừng phạt một số thực thể của Nga vì cáo buộc đầu độc Vlogger Alexei Navalny, người bị ốm trên một chuyến bay nội địa ở Nga và cuối cùng được chuyển đến Bệnh viện Charite ở Berlin để điều trị chuyên khoa.

Chính phủ Đức sau đó tuyên bố rằng các bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok trong người của anh ta, mặc dù Moscow chỉ ra rằng thiếu bằng chứng rõ ràng trong tuyên bố của Berlin và lưu ý rằng các bác sĩ Nga đã điều trị cho Navalny trước khi anh ta chuyển đến Đức không tìm thấy chất độc nào.

Bị bắt khi trở về Nga vào tháng 2 vì nhiều lần vi phạm án treo liên quan đến vụ án gian lận Yves Rocher năm 2014, Navalny hiện đang thụ án 2,5 năm tù sau khi án treo được thay thế bằng án tù thực sự, Washington kêu gọi Nga để trả tự do cho Vlogger này.

Và trong cuộc phỏng vấn với ABC vào tháng 3, Tổng thống Biden nói rằng người đồng cấp Putin sẽ phải "trả giá" vì cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, thậm chí cáo buộc Tổng thống Nga là "kẻ giết người". Phát ngôn của Tổng thống Mỹ khiến phía Nga giận dữ và họ đã triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ để thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Nga. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: