Tổng thống Joe Biden liệu có thể tái tạo nền kinh tế Mỹ trở về thời kỳ đỉnh cao?

(CLO) Kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng của tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn sẽ tái cân bằng nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Joe Biden gần như chắc chắn sẽ là tổng thống Mỹ cuối cùng được sinh ra như một thành viên của nhóm “thế hệ thầm lặng” – những trẻ em lớn lên từ Thế chiến thứ hai, trưởng thành trong một cuộc bùng nổ kinh tế gây dựng nên sự giàu có của tầng lớp trung lưu và củng cố vai trò của Mỹ - cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới.

Trong nửa sau của cuộc đời mình, Biden, 78 tuổi, đã chứng kiến ​​tỷ lệ của cải quốc gia thuộc về tầng lớp trung lưu giảm xuống và lợi nhuận từ tăng trưởng của Mỹ dần tập trung ở một số khu vực đỉnh cao. Giờ đây, với gói đầu tư trị giá khoảng 2 nghìn tỷ USD được công bố vào thứ Tư, ông Biden muốn đảo ngược xu hướng của nửa thế kỷ đó và hướng dòng tiền tới những người dân và khu vực bị hại của đất nước.

Kế hoạch việc làm và cơ sở hạ tầng của đảng viên Đảng Dân chủ Biden, và việc tăng thuế doanh nghiệp để giúp trang trải chi phí đó, trái ngược với chính sách thị trường tư nhân do những Đảng viên Cộng hòa bắt đầu từ cuộc bầu cử của Ronald Reagan năm 1980 và được cả hai đảng thực hiện thông qua các vòng cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định.

Trước đó, cũng có một số động thái của  những tổng thống Mỹ tiền nhiệm có xu hướng này, như Bill Clinton nhằm cắt giảm phúc lợi xã hội và bãi bỏ quy định khu vực tài chính, hay việc Barack Obama do dự “chi tiêu lớn” trong cuộc suy thoái 2008, nhưng cả hai đều ngần ngại can thiệp quá sâu vào nền kinh tế đã bị phân hóa trong nhiều thập kỷ.

Kế hoạch của ông Biden đã làm nức lòng các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ sinh ra và lớn lên trong những năm 1960.

“Tôi bị ấn tượng bởi quy mô và cấu trúc của kế hoạch này” giáo sư kinh tế của MIT Simon Johnson nói về kế hoạch của ông Biden. “Họ đã đưa ra ý tưởng rằng bạn có thể thúc đẩy năng suất, thúc đẩy tăng trưởng và lan tỏa nó ra khắp nước Mỹ” với các khoản đầu tư công phù hợp.

Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, hôm thứ Tư đề xuất rằng bất kỳ dự luật nào mà đảng Dân chủ đề xuất có thể là “con ngựa thành Troy cho việc tăng thuế lớn”. Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ không ủng hộ các nỗ lực của Đảng Dân chủ để đưa các mục tiêu như ngăn chặn biến đổi khí hậu hoặc bình đẳng vào dự luật chi tiêu.

Đề xuất này theo sau hơn 5 tỷ USD đã cam kết trong năm ngoái để chống lại virus Corona, phần lớn trong số đó được sử dụng để thanh toán trực tiếp cho các gia đình và những người thất nghiệp.

Những vết sẹo từ đại dịch có thể còn sâu và việc cung cấp tiền của liên bang, nghiên cứu công nghệ và các dự án xây dựng tạo việc làm là một cách để duy trì quá trình phục hồi nền kinh tế, theo chính quyền Mỹ.

Tại Mỹ, trước đó, sự suy giảm nhân khẩu học và kinh tế của các thị trấn nhỏ và nhiều thành phố cỡ trung đã diễn ra trong nhiều thập kỷ dưới thời các tổng thống Dân chủ và Cộng hòa, ngay cả khi lời hùng biện của cả hai đều hứa hẹn sẽ đảo ngược nó.

Tỷ trọng GDP của Mỹ trên tiền lương cũng giảm, điều mà nhiều nhà kinh tế tin rằng góp phần làm gia tăng bất bình đẳng.

Và giờ đây, ông Biden muốn thực hiện những lời hứa của mình bằng các chương trình cơ sở hạ tầng và tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu để cố gắng cân bằng sân chơi giữa nước Mỹ trung lưu với các tầng lớp đỉnh cao.

Nhiều thập kỷ trước, Mỹ đã từng chi 2% GDP của mình cho công tác nghiên cứu và phát triển, ông Biden lưu ý trong một bài phát biểu hôm thứ Tư. Con số đó hiện chưa đến 1%, ngay cả khi các quốc gia khác đã tăng cường đầu tư.

“Chúng tôi đã lùi lại,” ông nói. “Phần còn lại của thế giới đang tiến bộ nhanh chóng. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp tục”

Kenan Fikri, giám đốc nghiên cứu của Nhóm Đổi mới Kinh tế lưỡng đảng, cho biết: “Kế hoạch này“ đại diện cho một nỗ lực lớn nhằm giải quyết sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng của đất nước

Huy Hoàng

Xem thêm

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

NHAAN Resort & Spa Hoi An chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Đạt Phương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời mở ra một chương mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Hilton cùng các đối tác, khách mời trong và ngoài nước.

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

(CLO) Phần lớn người nước ngoài giàu có sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) dự định gắn bó lâu dài với thành phố này, trong đó gần 2/3 lựa chọn đây là nơi nghỉ hưu nhờ các lợi thế về thu nhập và tích lũy tài sản.

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Cỡ chữ bài viết: