Tổng thống Biden thừa nhận tái tranh cử phần lớn vì ông Trump

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (5/12) nói rằng ông có thể sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ mới nếu người tiền nhiệm Donald Trump không tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 tới đây.

“Nếu Trump không tranh cử, tôi không chắc mình sẽ tranh cử”, Tổng thống Biden phát biểu. Bình luận này được đưa ra trong một buổi gây quỹ tại nhà riêng của ông ở ngoại ô Boston, đã khiến các quan chức và cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông hết sức ngạc nhiên.

tong thong biden thua nhan tai tranh cu phan lon vi ong trump hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GI

Tổng thống Mỹ dường như đã rút lại bình luận này. Khi được hỏi vào thứ Ba rằng liệu ông có còn tranh cử hay không nếu Trump rút lui, ông tuyên bố: “Tôi mong đợi như vậy, nhưng hãy nhìn xem - ông ấy đang tranh cử, và tôi phải tranh cử”.

Ông Biden đang bắt đầu cuộc chạy đua gây quỹ vào thứ Ba cho chiến dịch tái tranh cử tốn kém. Một nguồn tin am hiểu về việc gây quỹ của chiến dịch cho biết ông dự kiến sẽ huy động được thêm hơn 15 triệu đô la trong vòng 5 ngày tới thông qua các hoạt động gây quỹ.

Tổng thống Biden đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để gây quỹ trước thời hạn chót vào cuối tháng này. Ông sẽ đến Los Angeles vào cuối tuần này để tham dự một số buổi gây quỹ ở Hollywood, với sự hiện diện của các ngôi sao như Stephen Spielberg, Shonda Rhimes và Rob Reiner.

Quý trước, ông Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ cho biết đã huy động được 71 triệu USD cho việc tái tranh cử - một con số vượt xa các đối thủ tiềm năng của Đảng Cộng hòa, nhưng lại ít hơn so với các cựu Tổng thống Donald Trump và Barack Obama vào thời điểm này trong cuộc tái tranh cử của họ.

Cho đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Biden đang sử dụng số tiền đó vào các quảng cáo trên truyền hình - truyền thông, với các khoản mua quảng cáo trị giá 25 triệu đô la. Một số quảng cáo đã được phát sóng trong các trận đấu quan trọng của NFL.

Theo dữ liệu từ AdImpact, nỗ lực tái tranh cử của ông Biden đã lập kỷ lục về chi tiêu cho quảng cáo của một tổng thống đương nhiệm, với hơn 45 triệu USD kể từ đầu năm 2023 cho đến nay.

Số tiền quảng cáo đó vẫn đang tăng lên, nhiều hơn số tiền mà ông Trump và các đồng minh của ông đã chi cho quảng cáo vào năm 2019, khoảng 36,5 triệu USD, và vượt trội số tiền mà đội ngũ của cựu Tổng thống Obama đã chi vào năm 2011, khoảng 7,3 triệu USD.

Hoàng Anh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: