Quyết định này làm dấy lên đồn đoán rằng ông sắp thành lập một đảng chính trị mới để tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, trong bối cảnh Bulgaria đang chìm sâu vào khủng hoảng chính trị kéo dài.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Radev chỉ trích gay gắt nền chính trị hiện tại, gọi đó là một “mô hình quản trị đồi bại” do tầng lớp "tài phiệt thao túng", và coi đây là nguyên nhân khiến công chúng ngày càng thất vọng.
Lý giải việc rời bỏ nhiệm kỳ còn dang dở, Tổng thống Radev nhấn mạnh tầng lớp chính trị đã phản bội niềm tin của nhân dân. Ông tuyên bố: “Hai phần ba công dân không còn đi bỏ phiếu nữa. Một khế ước xã hội mới là cần thiết. Nền dân chủ của chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu chúng ta để nó vào tay những nhân vật tham nhũng, những kẻ thỏa hiệp và những kẻ cực đoan”.
Mặc dù chưa chính thức xác nhận thành lập đảng mới, ông đã hé lộ ý định bước vào cuộc chiến chính trị với tư cách có thể là ứng viên Thủ tướng: “Một cuộc chiến vì tương lai của Tổ quốc đang ở phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ thành công”.
Động thái này diễn ra khi Bulgaria chuẩn bị cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 8 chỉ trong 4 năm, sau làn sóng biểu tình phản đối dự thảo ngân sách buộc chính phủ liên minh phải từ chức hồi tháng 12.
Trong giai đoạn chuyển tiếp, Phó Tổng thống Iliana Yotova sẽ đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia. Với tỷ lệ ủng hộ vẫn trên 40%, việc ông Radev thành lập đảng mới hứa hẹn sẽ làm thay đổi sâu sắc bức tranh chính trị Bulgaria trong thời gian tới.