Tổng thống Donald Trump đưa ý tưởng thuế quan cho các triệu phú USD trở lại
(CLO) Chỉ 15 ngày sau khi bác bỏ tăng thuế, Tổng thống Trump bất ngờ cân nhắc áp thuế 39,6% với người thu nhập trên 2,5 triệu USD - đề xuất có thể thu về 59,3 tỷ USD và đảo chiều chính sách Cộng hòa.
Chỉ 15 ngày sau khi bác bỏ ý tưởng tăng thuế suất cận biên, Tổng thống Donald Trump lại đang xem xét khả năng áp dụng mức thuế cao hơn cho những người có thu nhập lớn.

Theo thông tin từ những nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng, ông Trump có thể ủng hộ một cơ cấu thuế đưa mức thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất trở lại 39,6% từ mức 37% hiện tại, áp dụng cho những cá nhân kiếm trên 2,5 triệu USD mỗi năm.
Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện thái độ vừa ủng hộ vừa dè dặt về ý tưởng này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết sẵn sàng chấp nhận mức thuế suất cao hơn ở bậc cao nhất, nhưng đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Đảng Dân chủ sẽ chỉ trích Đảng Cộng hòa vì đi ngược lại cam kết không tăng thuế mới.
Nhiều thành viên Đảng Dân chủ từ lâu đã mong muốn áp dụng thuế suất cao hơn cho các hộ gia đình thu nhập lớn, với ngưỡng áp dụng thấp hơn nhiều so với mức 2,5 triệu USD mà ông Trump đề cập.
Ông viết trong bài đăng: "Đảng Cộng hòa có lẽ không nên làm điều này, nhưng tôi sẽ ổn nếu họ thực hiện!!!".
Nếu được triển khai, động thái này có thể giúp Đảng Cộng hòa có thêm dư địa trong việc đưa các chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump vào một dự luật tài chính mà họ đang gấp rút xây dựng.
Dự luật này dự kiến được công bố trong vài ngày tới và trình lên Hạ viện để thông qua trong tháng này. Mức thuế suất cao nhất tăng lên sẽ giúp đảng này tránh được việc phải cắt giảm mạnh chương trình Medicaid, đồng thời tạo điều kiện giảm các loại thuế khác.
Ngoài ra, nó còn là cơ hội để Đảng Cộng hòa phản bác những cáo buộc từ Đảng Dân chủ rằng họ đang hy sinh mạng lưới an sinh xã hội để ưu ái giảm thuế cho giới nhà giàu.
Thách thức trong nội bộ Đảng Cộng hòa
Tuy nhiên, ý tưởng này đang vấp phải sự phản đối từ nhiều nhà lập pháp trong Đảng Cộng hòa. Để hiện thực hóa, Tổng thống Donald Trump cần sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ các thành viên đảng tại Hạ viện và Thượng viện, nơi thế đa số hiện rất mong manh.
Trong suốt hơn ba thập kỷ qua, vấn đề thuế suất cao nhất luôn là một chủ đề nhạy cảm với Đảng Cộng hòa, vốn xây dựng hình ảnh dựa trên lập trường kiên quyết phản đối bất kỳ sự gia tăng thuế nào.
Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa hiện gặp không ít khó khăn trong việc tập hợp đủ số phiếu cần thiết. Bốn dân biểu đến từ New York, gồm bà Elise Stefanik, ông Mike Lawler, ông Nick LaLota và ông Andrew Garbarino, đã thẳng thừng từ chối một đề xuất từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng Ủy ban Thuế vụ Hạ viện.
Đề xuất này nhằm nâng mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT) từ 10.000 USD lên 30.000 USD.
Họ cho rằng con số này quá thấp và có nguy cơ làm trệch hướng dự luật thuế lẫn chi tiêu của Tổng thống Donald Trump. Trong một tuyên bố chung, nhóm này nhấn mạnh: "Việc nâng mức khấu trừ SALT không phải là điều xa xỉ, mà là vấn đề công bằng".
Xu hướng dân túy và ảnh hưởng của Tổng thống
Sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump tới việc tăng thuế cho người giàu cho thấy xu hướng dân túy mà ông đã mang đến cho Đảng Cộng hòa.
Dù vậy, các hộ gia đình có thu nhập cao vẫn sẽ được hưởng lợi lớn từ việc gia hạn các chính sách cắt giảm thuế. Ảnh hưởng của ông trong đảng đủ mạnh để thúc đẩy những chính sách mà nhiều thành viên có thể không đồng tình.
Tuy nhiên, nếu ông quyết tâm theo đuổi ý tưởng này mạnh mẽ hơn so với bài đăng hôm thứ Sáu, điều đó sẽ là phép thử cho sức hút của ông trong nội bộ đảng.
Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mike Crapo, đại diện bang Idaho, đã bày tỏ sự không hài lòng với đề xuất này trong chương trình Hugh Hewitt Show.
Ông Crapo nói: "Hiện tại, tôi không mấy hào hứng với ý tưởng này. Nhưng nếu Tổng thống ủng hộ, đó sẽ là một yếu tố quan trọng mà chúng tôi cần cân nhắc kỹ lưỡng".
Bối cảnh thuế suất và tác động kinh tế
Trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức lần đầu vào năm 2017, mức thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất tại Mỹ là 39,6%.
Đạo luật cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa năm đó đã hạ mức thuế xuống còn 37%, nhưng những thay đổi này sẽ hết hạn sau năm 2025. Chính thời hạn này đã tạo áp lực để Đảng Cộng hòa hành động ngay từ bây giờ.
Hiện tại, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn giữ kín chi tiết kế hoạch thuế, nhưng họ chủ yếu tập trung vào việc kéo dài vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế từ năm 2017 và chưa cho thấy dấu hiệu ủng hộ tăng thuế suất cao nhất.
Trong năm nay, mức thuế suất 37% được áp dụng cho thu nhập chịu thuế của cá nhân trên 626.350 USD và của các cặp vợ chồng trên 751.600 USD.
Theo phân tích từ Tax Foundation, nếu tăng thuế suất lên 39,6% cho những người có thu nhập từ 2,5 triệu USD (hoặc 5 triệu USD với cặp vợ chồng), chính phủ có thể thu về khoảng 59,3 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.
Con số này dựa trên giả định điều chỉnh theo lạm phát và gia hạn các điều khoản thuế khác. Chính sách này ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng 150.000 đến 200.000 hộ gia đình tại Mỹ.
Phản ứng trái chiều trong đảng cộng hòa Mỹ
Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc tăng thuế suất dưới sự khuyến khích của cố vấn Steve Bannon, nhưng vấp phải sự phản đối từ những nhân vật như cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich.
Tháng trước, ông từng bày tỏ sự thích thú với ý tưởng tăng thuế cho người giàu, nhưng sau đó rút lại vì lo ngại sẽ gây xáo trộn và bị Đảng Dân chủ khai thác để tấn công chính trị.
Ông cũng cảnh báo rằng giới nhà giàu có thể rời khỏi Mỹ nếu thuế tăng, dù thực tế cho thấy công dân Mỹ khó có thể tránh thuế bằng cách này, trừ khi họ từ bỏ quốc tịch và nộp thuế tài sản như thể đã bán chúng. Phe ủng hộ cắt giảm thuế trong Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng lên tiếng phản đối.
Ông Grover Norquist, Chủ tịch tổ chức Americans for Tax Reform, nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc duy trì vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế.
Trong khi đó, ông David McIntosh, Chủ tịch Club for Growth, nhận định: "Đây không phải là một lựa chọn đáng cân nhắc, mà là tự sát chính trị. Nếu Đảng Cộng hòa tăng thuế, họ có nguy cơ mất Hạ viện và đối mặt với việc Đảng Dân chủ tái khởi động quá trình luận tội".