Tổng thống Donald Trump sắp ký lệnh đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ

(CLO) Tổng thống Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.

Tổng thống Trump cùng cố vấn tỷ phú Elon Musk đã nhiều lần tìm cách đóng cửa các cơ quan chính phủ như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Tuy nhiên, việc giải thể Bộ Giáo dục sẽ là lần đầu tiên ông Trump tìm cách loại bỏ một cơ quan cấp nội các.

tong thong donald trump sap ky lenh dong cua bo giao duc my hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sắc lệnh của ông Trump chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đóng cửa Bộ Giáo dục và chuyển giao quyền kiểm soát giáo dục về cho từng bang, đồng thời đảm bảo các dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì.

Sắc lệnh cũng cấm bất kỳ chương trình nào nhận ngân sách từ Bộ Giáo dục còn lại thúc đẩy chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) hoặc các quan điểm về giới tính.

Tổng thống Trump từng nhiều lần gọi Bộ Giáo dục là “một trò lừa đảo lớn” và đã đề xuất đóng cửa cơ quan này ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nhưng khi đó Quốc hội không chấp thuận.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố muốn đóng cửa ngay lập tức Bộ Giáo dục nhưng thừa nhận ông sẽ cần sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ và các công đoàn giáo viên.

Theo số liệu từ chính phủ Mỹ, Bộ Giáo dục đã chi tiêu hơn 3.000 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 1979, nhưng không mang lại cải thiện đáng kể về thành tích học tập, được đo lường qua kết quả các bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Trước khi Bộ Giáo dục ra đời, lĩnh vực giáo dục thuộc Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Mỹ (1953 - 1979).

Phát biểu trên chương trình "The David Webb Show" của SiriusXM vào thứ Ba, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính quyền ông Trump là khuyến khích đổi mới giáo dục và tạo điều kiện cho từng bang phát triển mô hình riêng.

"Bộ Giáo dục không trực tiếp giáo dục ai cả. Nó không thuê giáo viên, không xây dựng chương trình giảng dạy, không bổ nhiệm hội đồng trường hay giám thị học khu", Bộ trưởng McMahon nói.

Những người ủng hộ Bộ Giáo dục cho rằng việc đóng cửa cơ quan này có thể gây xáo trộn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng chục tỷ USD ngân sách hỗ trợ các trường công lập và viện trợ học phí cho sinh viên đại học.

Tuy nhiên, bà McMahon, đồng sáng lập và cựu CEO của tập đoàn WWE, người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hôm thứ Hai, khẳng định rằng các khoản hỗ trợ liên bang dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn sẽ tiếp tục.

Tuần trước, tổng chưởng lý của 20 bang và thủ đô Washington, D.C. đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại Bostonnhằm ngăn chặn việc đóng cửa Bộ Giáo dục.

Đơn kiện lập luận rằng việc cắt giảm nhân sự hàng loạt sẽ khiến cơ quan này không thể thực hiện các chức năng quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ quyền dân sự, từ đó vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, nhân sự Bộ Giáo dục đã giảm từ 4.133 người xuống còn 2.183 người, sau khi chính quyền thực hiện thanh lý hợp đồng và sa thải nhân viên thử việc.

Cao Phong (theo WH, CNN, Reuters)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: