Hai ông Putin và Trump nhất trí về nhu cầu hòa bình lâu dài ở Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải kết thúc bằng nền hòa bình lâu dài, theo Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản sau cuộc điện đàm của họ.

"Hôm nay, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã nói về nhu cầu hòa bình và ngừng bắn trong cuộc chiến tranh Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng cuộc xung đột này cần phải kết thúc bằng một nền hòa bình lâu dài", tài liệu viết.

Theo dịch vụ báo chí Điện Kremlin, trong cuộc gọi, ông Putin đã nhắc lại cam kết nguyên tắc của mình đối với một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nhu cầu vô điều kiện "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và tính đến lợi ích an ninh của Nga".

hai ong putin va trump nhat tri ve nhu cau hoa binh lau dai o ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel

Trong khi đó, Ukraine cho biết họ sẽ ủng hộ thỏa thuận hẹp này, theo đó cả hai nước sẽ phải ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một kế hoạch hòa bình rộng lớn hơn sẽ bắt đầu ngay lập tức sau cuộc điện đàm dài giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng không rõ liệu Ukraine có tham gia hay không.

Ông Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga ngừng các cuộc tấn công vào các địa điểm năng lượng sau khi nói chuyện với ông Trump, Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố. Điện Kremlin cho biết thêm rằng ông Putin cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột cũng sẽ đòi hỏi phải chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Trước đó vào ngày 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố rằng Kiev không phải là rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình với Nga và tin tưởng rằng Ukraine có thể đạt được hòa bình công bằng và bền vững dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại hội nghị địa chính trị thường niên ở New Delhi, ông Sybiha cho biết: "Chúng tôi không phải là rào cản cho hòa bình... chúng tôi thực sự mong đợi một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện từ phía Nga". 

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công quy mô lớn, dẫn đến tình trạng mất điện cho hàng triệu người dân. Ukraine đã đáp trả bằng các cuộc tấn công UAV vào các cơ sở dầu khí của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, trạm bơm và cảng xuất khẩu dầu khí.

Ngọc Ánh (theo WH, TASS Reuter)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: