Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bị phế truất

(CLO) Hôm 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi xem xét quá trình luận tội liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Quyền Chánh án Moon Hyung-bae tuyên bố: "Do hành vi vi phạm hiến pháp của bị đơn gây tác động tiêu cực nghiêm trọng và hậu quả sâu rộng, chúng tôi quyết định phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol".

tong thong han quoc yoon suk yeol chinh thuc bi phe truat hinh 1

Người dân Hàn Quốc theo dõi Quyền Chánh án Moon Hyung-bae tuyên bố qua màn hình lớn ngoài trời. Ảnh chụp màn hình.

Các thẩm phán nhận định rằng việc ông Yoon ban bố thiết quân luật đã vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của pháp quyền và quản trị dân chủ, làm suy yếu trật tự hiến pháp và đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của nền cộng hòa dân chủ.

Họ cũng chỉ trích quyết định triển khai quân đội có vũ trang đến quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bãi bỏ lệnh thiết quân luật, cho rằng hành động này vi phạm tính trung lập chính trị của lực lượng vũ trang và nghĩa vụ của tổng tư lệnh tối cao. 

tong thong han quoc yoon suk yeol chinh thuc bi phe truat hinh 2

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị phế truất. Ảnh:CC

Phán quyết có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu tổ chức bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày, dự kiến vào ngày 3/6. Trong thời gian này, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống. Ông Han đã ban bố lệnh khẩn cấp để duy trì trật tự công cộng và cam kết nỗ lực hết mình để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra suôn sẻ. 

Đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân chấp nhận phán quyết của tòa án. Lãnh đạo đảng Kwon Young-se xin lỗi người dân và cho biết sẽ phối hợp với quyền Tổng thống để ổn định đất nước, nhấn mạnh rằng bạo lực không được phép xảy ra.

Phe đối lập gọi đây là "chiến thắng lớn lao" cho nhân dân và yêu cầu ông Yoon phải xin lỗi công chúng. Trong khi đó, các luật sư của ông Yoon bày tỏ thất vọng, cho rằng phán quyết mang động cơ chính trị. 

Sau phán quyết, những người chỉ trích ông Yoon đã ăn mừng, trong khi người ủng hộ ông tỏ ra buồn bã và thất vọng. Bên ngoài dinh thự của ông Yoon, một số người ủng hộ la hét; cảnh sát đã bắt giữ một người vì đập phá cửa sổ xe của họ.

Lực lượng hành pháp đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, triển khai khoảng 7.000 cảnh sát gần Tòa án Hiến pháp và khu vực xung quanh, cùng với 2.000 người đến Hannam-dong, nơi có Dinh thự tổng thống, và 1.300 cảnh sát đến Yeouido, phía nam Seoul.

Ông Yoon, 64 tuổi, là tổng thống thứ hai của Hàn Quốc bị tòa án phế truất, sau bà Park Geun-hye vào năm 2017. Ông và vợ, bà Kim Keon-hee, phải rời khỏi Dinh thự Tổng thống ở Hannam-dong và có thể trở về nhà cũ ở phía nam Seoul.

Ông Yoon hiện đang đối mặt với tiến trình hình sự với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn vì ban bố thiết quân luật, một tội danh có mức án lên đến tù chung thân hoặc tử hình. Ông bị bắt hồi tháng 1 và được thả sau 52 ngày, nhưng các thủ tục tố tụng vẫn đang diễn ra. 

Cao Phong (theo Yonhap, The Guardian, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: