Ông Widodo là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022, khi nước này áp dụng chính sách nghiêm ngặt “Không COVID-19” dẫn đến các chuyến thăm của các quan chức nước ngoài bị hạn chế. Chuyến thăm của ông Widodo đến theo lời mời của ông Tập.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Ảnh: CNA.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Ảnh: CNA
Indonesia sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11. Ảnh: EPA-EFE
Ông Widodo bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm sẽ củng cố mối quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước. “Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Indonesia. Chúng ta phải lấp đầy mối quan hệ đối tác này bằng sự hợp tác có lợi cho đất nước chúng ta, đồng thời cho khu vực và thế giới", ông Jokowi phát biểu.
Trong khi đó, ông Tập nói rằng ông Widodo là nguyên thủ quốc gia đầu tiên mà phía Trung Quốc tiếp đón sau Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ông nói rằng: “Điều này đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai bên thân mật đến mức nào.
Trong một thông cáo báo chí chung, Indonesia đã chúc mừng Trung Quốc trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo cho biết nói thêm rằng đại hội toàn quốc sẽ đưa ra các kế hoạch để “Trung Quốc hướng tới việc đạt được mục tiêu thứ hai là xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại về mọi mặt”.
Cả hai Tổng thống nhất trí phấn đấu cho một định hướng chung là xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Indonesia với một tương lai chung và cam kết xây dựng hình mẫu của các nước đang phát triển mạnh, cùng tìm kiếm lợi ích, sự phát triển chung và hợp tác.
Hai nước nhất trí đẩy nhanh việc xây dựng Kế hoạch Hành động 5 năm mới để thực hiện Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-Indonesia. Họ cũng sẽ hợp tác thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và Điểm tựa Hàng hải Toàn cầu (GMF).
Về phát triển khu vực, cả hai nước đã nhất trí thực hiện các đồng thuận tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Trung Quốc-ASEAN nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Quan hệ Đối thoại Trung Quốc-ASEAN hồi năm ngoái.
Họ sẽ duy trì chủ nghĩa khu vực cởi mở và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-ASEAN vì Hòa bình, An ninh, Thịnh vượng, Phát triển Bền vững và Thân thiện.
Theo tuyên bố chung, Trung Quốc cũng tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và ủng hộ vai trò chủ tịch ASEAN của Indonesia vào năm 2023.
Trong khi đó, Indonesia sẵn sàng làm việc với phía Trung Quốc trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định thông qua đối thoại và ngoại giao. Một số Biên bản Ghi nhớ (MoUs) cũng đã được gia hạn và ký kết, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nghiên cứu vắc xin, phát triển xanh và nâng cao năng lực an ninh mạng.
Indonesia hiện là chủ tịch luân phiên của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và ông Widodo đã nhân cơ hội này để mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali vào tháng 11 tới.
Hoàng Anh (theo CNA, SCMP)