Trả lời phỏng vấn kênh Fox News và trao đổi với báo giới tại khách sạn Millennium Hilton hôm 24/9, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời đang trực tiếp định hướng và chỉ đạo các quyết sách chiến lược của đất nước.
Sau khi kế vị người cha Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt tập kích của Mỹ và Israel ngày 28/2, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei hoàn toàn vắng bóng trước công chúng và chỉ đưa ra các tuyên bố bằng văn bản. Sự kín tiếng tuyệt đối này thổi bùng nghi vấn tân lãnh đạo Iran đã bị thương nặng hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
Ảnh: Mehr News
Dù vậy, Tổng thống Pezeshkian đã bác bỏ những nghi vấn này khi tiết lộ ông từng có cuộc làm việc trực tiếp kéo dài suốt 7 tiếng với Lãnh tụ Tối cao cách đây khoảng một tháng. Theo nhà lãnh đạo Iran, cả hai ngồi trên những tấm đệm trải sàn và thỉnh thoảng cùng tản bộ để trao đổi về các vấn đề trọng yếu như kinh tế, việc làm, lệnh trừng phạt, khối đại đoàn kết cùng sức chống chịu của quốc gia trong thời chiến.
Nhận xét về thể trạng của nhà lãnh đạo tối cao, ông Pezeshkian khẳng định: "Tôi không thấy có thách thức lớn nào đối với sức khỏe hay diện mạo của ông ấy". Khi được hỏi liệu Lãnh tụ Tối cao có khỏe mạnh và đủ khả năng điều hành đất nước hay không, Tổng thống Iran trả lời dứt khoát: "Hoàn toàn có thể".
Ông giải thích thêm về cơ chế quản lý tại Tehran: "Việc thực thi các chính sách nằm trong tay bộ máy hành chính và chính phủ, nhưng các ý kiến tham vấn và chỉ đạo đều do Lãnh tụ Tối cao đưa ra". Giới chức Iran nhấn mạnh lý do cốt lõi khiến ông Mojtaba chưa thể xuất hiện công khai chủ yếu xuất phát từ các yêu cầu bảo đảm an ninh nghiêm ngặt.
Bên cạnh việc làm rõ tình trạng của Lãnh tụ Tối cao, Tổng thống Pezeshkian cũng làm rõ lập trường đối ngoại của Tehran. Ông kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng Iran âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định đây "chưa bao giờ là lập trường" của Chính phủ Iran.
Nhà lãnh đạo Iran tuyên bố Tehran không chủ động chọn chiến tranh mà chỉ đang tự vệ, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Mỹ dựa trên Bản ghi nhớ tháng 6 trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.
Ông khẳng định Iran sẵn sàng tuân thủ các cam kết quốc tế về hạt nhân vì mục đích hòa bình và luôn sẵn sàng đàm phán nếu phía Mỹ hợp tác.