Một trong hai nguồn tin Iran cho biết: "Chỉ thị của lãnh tụ tối cao, cũng như sự đồng thuận trong bộ máy lãnh đạo, là kho uranium làm giàu phải được giữ lại trong nước".
Quyết định này được xem là bước đi cứng rắn mới của Tehran đối với một trong những yêu cầu quan trọng nhất từ Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.
Động thái trên có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm thất vọng và làm phức tạp các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
Vào ngày 21/5, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu kho uranium làm giàu ở mức cao. Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Chúng tôi sẽ lấy số uranium đó. Chúng tôi không cần nó, không muốn nó. Có lẽ chúng tôi sẽ phá hủy nó sau khi thu giữ, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ nó".
Theo các quan chức Israel, ông Trump đã cam kết với Tel Aviv rằng kho uranium làm giàu cao của Iran sẽ phải được chuyển ra nước ngoài và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản này.
Trong nhiều năm qua, Israel, Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Iran luôn bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố rằng việc làm giàu uranium của họ chỉ phục vụ cho mục đích năng lượng.
Các quan chức Iran tin rằng việc chuyển vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel.
Theo ước tính của IAEA, vào thời điểm Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong tháng 6/2025, Tehran sở hữu khoảng 440,9 kg uranium được làm giàu tới độ tinh khiết 60%. Hiện chưa rõ bao nhiêu trong số đó còn tồn tại sau các cuộc tấn công.
Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi, cho biết vào tháng 3 rằng phần lớn lượng uranium còn lại được lưu trữ trong hệ thống đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan. Cơ quan này tin rằng hơn 200 kg uranium làm giàu cao đang được cất giữ tại đây. Một phần khác được cho là đang nằm tại tổ hợp hạt nhân Natanz, nơi Iran vận hành hai nhà máy làm giàu uranium.