Tổng thống Lukashenko điều động lực lượng an ninh để dập tắt biểu tình ở Belarus

29/10/2020 21:21

(CLO) Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã thay thế bộ trưởng nội vụ và bổ nhiệm ba quan chức an ninh vào các vai trò mới hôm thứ Năm, trong một nỗ lực nhằm thắt kiểm soát đất nước sau gần 12 tuần biểu tình lớn.

Tổng thống Lukashenko đã điều động một số quan chức an ninh nhằm dập tắt biểu tình tại Belarus - Ảnh: Reuters

Tổng thống Lukashenko đã điều động một số quan chức an ninh nhằm dập tắt biểu tình tại Belarus - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà lãnh đạo EU thống nhất áp lệnh trừng phạt Belarus

Mỹ, Anh và Canada có thể trừng phạt Belarus trong hôm nay

EU: Ông Lukashenko sẽ mất tư cách Tổng thống Belarus từ tháng 11

Belarus đóng biên giới với Ba Lan và Lithuania

Ông Ivan Kubrakov, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở thủ đô Minsk dẫn đầu cuộc trấn áp các cuộc biểu tình lớn nhất, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.

Người tiền nhiệm của ông, Yuri Karayev, là một trong ba người đàn ông được bổ nhiệm vào các vai trò mới như phụ tá Tổng thống và Thanh tra, chịu trách nhiệm về các khu vực quan trọng của đất nước.

Vị trí của Tổng thống Lukashenko đang dần an toàn hơn sau khi phe đối lập thất bại trong việc kêu gọi đình công trên toàn quốc, nhằm làm tê liệt nền kinh tế.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 16.000 người kể từ cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 8, mà phe đối lập và nhiều chính phủ phương Tây cho là có gian lận.

Nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại các trường đại học, và cuộc cải tổ nhân sự cho thấy nhà lãnh đạo kỳ cựu Lukashenko lo ngại vào thời điểm cần phải dập tắt phe đối lập và cảm thấy cần phải làm nhiều hơn nữa.

“Tổng thống Lukashenko lo lắng và bối rối vì ông ấy không thể dập tắt các cuộc biểu tình. Ông ấy nghĩ nếu xáo trộn nhân sự của lực lượng an ninh, nó sẽ có ảnh hưởng. Ông Lukashenko vẫn đang đánh cược vào việc dập tắt các cuộc biểu tình”, nhà phân tích chính trị Alexander Klaskovsky cho biết.

Ông Lukashenko cũng ra lệnh tăng cường các đơn vị dân quân tình nguyện có vũ trang, về lý thuyết đã tồn tại nhưng trên thực tế vẫn chưa đóng vai trò gì trong cuộc khủng hoảng cho đến nay.

Hai trợ lý mới khác của Tổng thống là Valery Vakulchik, người đã có 8 năm làm giám đốc cảnh sát an ninh KGB, và cựu thứ trưởng nội vụ Alexander Barsukov.

Ông Barsukov sẽ chịu trách nhiệm ở thủ đô Minsk, trong khi Vakulchik phụ trách Brest, sát biên giới Ba Lan, và Karayev cho khu vực Grodno, gần biên giới với Ba Lan và Lithuania.

Việc nhấn mạnh an ninh ở các khu vực giáp biên giới với các quốc gia NATO, phù hợp với những cáo buộc lặp đi lặp lại của ông Lukashenko rằng, NATO và phương Tây đang gây bất ổn ở Belarus. Vào tháng 9, ông đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận cao độ với đồng minh chủ chốt của mình là Nga.

Phát biểu trước ba trợ lý mới, ông Lukashenko cho biết họ đang hướng đến các khu vực rất quan trọng của đất nước “liên quan đến các sự kiện đã xảy ra và chưa kết thúc - chúng tôi vẫn chưa biết điều này có thể dẫn đến kết quả gì”.

Theo Reuters, các ông Karayev, Barsukov, Vakulchik và Kubrakov đều bị Liên minh châu Âu cấm đi lại và đóng băng tài sản vào đầu tháng này vì vai trò của họ trong việc đàn áp, đe dọa và bắt giữ tùy tiện người biểu tình kể từ sau cuộc bầu cử. Ba người đầu tiên cũng bị buộc tội chịu trách nhiệm tra tấn.

Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Karayev, Barsukov và Kubrakov.

Chính phủ Belarus phủ nhận việc tra tấn tù nhân và Karayev, Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm, đã mô tả lực lượng cảnh sát của họ là một trong những lực lượng nhân đạo nhất trên thế giới.

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ, Joe Biden cho biết ông sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với đội ngũ của ông Lukashenko nếu ông thắng cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng thống Lukashenko điều động lực lượng an ninh để dập tắt biểu tình ở Belarus
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO