Tổng thống Mexico lên án vụ sát hại hai quan chức cấp cao ngay giữa thủ đô

(CLO) Chỉ trong ngày 20/5, hai quan chức cấp cao là thư ký riêng và cố vấn của Thị trưởng Mexico City, đã bị bắn chết trong một vụ tấn công ngay giữa trung tâm thủ đô.

Thị trưởng thành phố Mexico Clara Brugada đã xác định các nạn nhân là thư ký của bà, Ximena Guzmán, và cố vấn, José Muñoz.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đó là hành động “không thể chấp nhận được” và cam kết rằng sẽ không có sự khoan nhượng đối với thủ phạm.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương) trên đại lộ Calzada de Tlalpan, một tuyến đường nhộn nhịp ở khu vực Moderna, trung tâm Mexico City.

Bà Guzmán đang lái xe để đón ông Muñoz thì bị hai tay súng đi xe máy phục kích. Các tay súng bắn Muñoz khi ông đang tiến đến xe, sau đó nã ít nhất bốn phát đạn vào kính chắn gió phía người lái, khiến bà Guzmán thiệt mạng ngay trong xe.

middle-asesiandos-aji5uzcso.jpg
Hai nạn nhân trong vụ việc Ximena Guzmán và José Muñoz. Ảnh: LAP

Là cựu Thị trưởng Mexico City, bà Sheinbaum bày tỏ sự ủng hộ đối với Thị trưởng Brugada và cam kết hỗ trợ chính quyền thành phố điều tra vụ việc.

Thị trưởng Clara Brugada, người giữ vị trí chính trị quyền lực thứ hai ở Mexico sau Tổng thống, xuất hiện trước báo giới với tâm trạng xúc động. Bà nhấn mạnh rằng chính quyền của bà sẽ tiếp tục “cuộc chiến không khoan nhượng” chống lại tình trạng mất an ninh, đồng thời khẳng định sẽ truy tìm thủ phạm.

Thủ đô Mexico City, vốn được coi là nơi an toàn hơn so với nhiều khu vực khác ở Mexico, gần đây chứng kiến sự gia tăng nhẹ về tỷ lệ giết người trong quý đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu từ TResearch.

Bạo lực chính trị không phải là hiếm ở Mexico, đặc biệt liên quan đến các băng đảng ma túy như Jalisco New Generation Cartel, vốn bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công năm 2020 nhằm vào Omar García Harfuch, khi đó là Cảnh sát trưởng Mexico City. Vụ việc khiến hai vệ sĩ thiệt mạng, nhưng Harfuch sống sót dù bị bắn.

Các vụ sát hại chính trị gia địa phương, như ứng cử viên thị trưởng ở Veracruz và một nữ nghị viên ở Guerrero vào đầu năm 2025, cũng làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của tội phạm ma túy đối với chính trị Mexico.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: