Tổng thống Mỹ Biden dẫn đầu phái đoàn dự hội nghị cấp cao ASEAN

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào hôm nay (26/10).

Đây sẽ lần đầu tiên sau bốn năm Washington tham gia ở cấp cao nhất với một khối mà họ coi là chủ chốt đối với chiến lược đẩy lùi Trung Quốc.

Đại sứ quán Mỹ tại Brunei nói rằng ông Biden sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, một phần trong loạt cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN trong tuần này.

tong thong my biden dan dau phai doan du hoi nghi cap cao asean hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về luật cơ sở hạ tầng tại Bảo tàng Xe điện Thành phố ở Scranton, Pennsylvania, Hoa Kỳ ngày 20 tháng 10 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Mỹ đã không tham gia các cuộc họp ở cấp Tổng thống kể từ khi người tiền nhiệm của ông Biden, Donald Trump, tham dự một cuộc họp ASEAN-Hoa Kỳ tại Manila vào năm 2017.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp của ông Biden với khối 10 quốc gia phản ánh nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm thu hút các đồng minh và đối tác trong nỗ lực tập thể nhằm đẩy lùi Trung Quốc.

Họ mong đợi ông Biden tập trung vào việc hợp tác phân phối vắc xin COVID-19, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng.

Ông cũng dự kiến ​​sẽ đảm bảo với ASEAN rằng việc Mỹ gần đây tập trung vào Bộ tứ Quad và thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc không nhằm thay thế vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực.

Edgard Kagan, Giám đốc cấp cao về Đông Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nhấn mạnh tuần trước rằng Washington không coi Bộ tứ là 'một NATO châu Á' và không có ý định cạnh tranh với ASEAN.

Ông cho biết Washington có lợi ích trong việc hợp tác với ASEAN để đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, về khí hậu và giải quyết "những thách thức chung về các vấn đề hàng hải" - một ám chỉ rõ ràng về các yêu sách rộng rãi và quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp.

Các cuộc họp ASEAN sẽ diễn ra mà không có nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, người đã lật đổ chính phủ dân sự vào ngày 1 tháng 2.

Mai Vân (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: