Trên MXH Truth Social, ông Trump viết: "Hôm nay, tôi tuyên bố phát động chiến dịch kinh tế khốc liệt nhất từng được thực hiện chống lại bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có".
Ông cho rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận với Mỹ. "Không ai cho Cộng hòa Hồi giáo Iran cơ hội lớn hơn tôi để thực hiện một Thỏa thuận. Thật bi kịch cho họ, họ đã thất bại trong việc nắm lấy cơ hội đó", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Ông Trump tuyên bố Washington sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran: “Hôm nay, tôi cũng thông báo rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc các cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ loại phao cứu sinh nào cho Iran sẽ tự mình đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp”.
Ông gọi chiến dịch này là “Ngày D-Day kinh tế” và kêu gọi tất cả các đồng minh “sát cánh cùng nước Mỹ" để cô lập Iran.
Động thái này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ dừng vô thời hạn việc thương lượng với Tehran. Washington cũng đang theo đuổi chiến lược gây sức ép kinh tế lâu dài, trong đó có phong tỏa các cảng Iran và cắt nguồn thu từ dầu mỏ.
Hiện nay, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới, vẫn bị Iran phong tỏa. Tehran tuyên bố chỉ mở lại tuyến đường này nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa cảng, dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.