(CLO) Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Năm yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine.
Ông Mahmoud Abbas cho rằng Israel đã gần như hoàn toàn phá hủy Gaza và nơi này không còn đủ điều kiện để sinh sống.
Ông Abbas nhấn mạnh trước 193 thành viên của Đại hội đồng: "Sự điên rồ này không thể tiếp diễn. Cả thế giới phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra với người dân của chúng tôi".
Tổng thống Abbas kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và vĩnh viễn ở Gaza, chấm dứt các cuộc tấn công của những người định cư Israel tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, cung cấp viện trợ nhân đạo toàn diện cho Gaza và việc rút quân hoàn toàn của quân đội Israel khỏi vùng đất này.
Ông cũng phản đối việc thiết lập các vùng đệm hoặc cắt đứt bất kỳ phần nào của Gaza, đồng thời khẳng định rằng Nhà nước Palestine sẽ chịu trách nhiệm và áp đặt quyền kiểm soát toàn bộ Gaza, bao gồm cả các cửa khẩu biên giới như cửa khẩu quốc tế Rafah.
Tổng thống Abbas nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc, Chính quyền Palestine sẽ kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ của Palestine và tổ chức bầu cử.
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon đã phản ứng với bài phát biểu của Abbas bằng cách cáo buộc ông chỉ nói về giải pháp hòa bình khi có mặt tại Liên hợp quốc và không lên án cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza do Hamas kiểm soát.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mô tả lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump là để Ukraine "đầu hàng" trước Nga, đồng thời nói với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy rằng ông có thể tin vào sự ủng hộ của bà.
(CLO) Bão Helene tiến về tiểu bang Florida của Mỹ và gây mưa lớn, làm ngập đường, khiến các sân bay đóng cửa, mang theo mối đe dọa về một đợt triều cường chết người đến phần lớn bờ biển.
(CLO) Vào thứ Năm, Na Uy đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một người đàn ông có liên hệ với một công ty có trụ sở tại Bulgaria, được cho là có liên quan đến việc phân phối các thiết bị điện tử phát nổ, gây ra cái chết và thương tích cho hàng nghìn người ở Lebanon tuần trước.
(CLO) Tỷ lệ nghèo đói của Argentina đã tăng vọt lên 52,9% trong nửa đầu năm 2024, theo thông báo của cơ quan thống kê nhà nước INDEC vào thứ Năm, so với mức 40,1% một năm trước đó.