Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ về cuộc 'đối đầu tên lửa' kiểu Chiến tranh Lạnh

(CLO) Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức thì Nga sẽ bố trí những tên lửa tương tự ở tầm tấn công phương Tây.

Trước đó vào ngày 10/7, Mỹ cho biết sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026 để chuẩn bị cho việc triển khai dài hạn hơn, bao gồm SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh đang phát triển.

Tổng thống Putin cảnh báo rằng trong trường hợp các kế hoạch của Mỹ thành hiện thực, Nga sẽ hủy bỏ bản ghi nhớ về việc triển khai các tài sản tấn công tầm trung và tầm ngắn.

Trong bài phát biểu trước các thủy thủ từ Nga, Trung Quốc, Algeria và Ấn Độ để kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố St Petersburg, ông Putin cũng cảnh báo Mỹ rằng động thái này có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tên lửa theo kiểu Chiến tranh Lạnh.

tong thong putin canh bao my ve cuoc doi dau ten lua kieu chien tranh lanh hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ở Moscow, ngày 24/7. Ảnh: Sputnik

"Thời gian những tên lửa như vậy, trong tương lai có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, bay tới mục tiêu trên lãnh thổ của chúng tôi sẽ là khoảng 10 phút. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp tương ứng, có cân nhắc đến các hành động của Mỹ, các vệ tinh của nước này ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới", ông Putin nói.

"Việc phát triển các hệ thống như vậy đang ở giai đoạn cuối cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả khi triển khai chúng", ông nhấn mạnh.

"Tình huống này gợi nhớ đến các sự kiện thời Chiến tranh Lạnh liên quan đến việc triển khai tên lửa tầm trung Pershing của Mỹ ở châu Âu", ông Putin cho biết. Tên lửa Pershing II, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá thay đổi, đã được triển khai tới Tây Đức vào năm 1983. 

Tổng thống Nga nhắc lại lời cảnh báo trước đó rằng nước này có thể tiếp tục sản xuất tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn, sau đó cân nhắc triển khai chúng sau khi Mỹ đưa những tên lửa tương tự tới châu Âu và châu Á. 

Hoài Phương (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: