(CLO) Nga không phủ nhận quyền được an ninh của bất kỳ nước nào, nhưng kiên quyết yêu cầu NATO không mở rộng, theo phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12.
(CLO) Một khảo sát gần đây cho thấy người dân Trung Quốc đặt niềm tin lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI), vượt xa so với người dân Mỹ và các nước phương Tây khác.
(CLO) Ngày 27/9, tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa họp 80, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập đến một loạt vấn đề cấp bách, bao gồm Ukraine, các vụ việc UAV, hiệp ước hạt nhân, quan hệ Nga-Mỹ, việc Iran lại bị cấm vận và tình hình Gaza.
(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu (26/9) đã lên án gay gắt các nước phương Tây vì công nhận Nhà nước Palestine, trong bài phát biểu ở Liên hợp quốc mà phần lớn đại biểu đã bỏ ra ngoài.
(CLO) Tại Liên hợp quốc vào ngày 25/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng Ukraine như một công cụ để tiến hành “một cuộc chiến thực sự” chống lại Nga.
(CLO) Hơn 20 quốc gia đã cùng kêu gọi Israel mở lại hành lang y tế nối Gaza với Bờ Tây, đề nghị cung cấp viện trợ tài chính, nhân viên y tế và thiết bị để điều trị cho các bệnh nhân từ Gaza.
(CLO) Chỉ có 46 trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký tuyên bố chung về cáo buộc Nga liên quan đến vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan trong cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này vào ngày 13/9.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy đã lên tiếng kêu gọi tất cả các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga và áp thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc.
(CLO) Ngày 9/9, các quan chức Ukraine cho biết siêu tên lửa hành trình Iskander 9M727 của Nga bắn trúng tòa nhà chính phủ ở trung tâm Kiev hôm 7/9 chứa hàng chục bộ phận của Mỹ, châu Âu và nhiều nước phương Tây khác.
(CLO) Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các quốc gia phương Tây đang nỗ lực định hình một cơ chế bảo đảm an ninh khả thi. Tuy nhiên, tiến trình này đang đối mặt với nhiều rào cản chiến lược và bất đồng quan điểm giữa các bên liên quan.
(CLO) Một nhóm các quốc gia bao gồm Anh, Canada, Úc và New Zealand tuyên bố sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine, cùng với Pháp và một số nước phương Tây khác.
(CLO) Cuộc xung đột tại Ukraine đang kéo các cường quốc lớn “trở lại sàn đấu” địa chính trị với những bước đi quyết liệt và mâu thuẫn sâu sắc giữa các bên. Sự tái định vị vai trò của Berlin, quyết tâm từ Washington và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Moscow mở ra một giai đoạn đối đầu căng thẳng và đầy bất ổn.
(CLO) Các cuộc biểu tình đang bùng phát tại nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Slovakia, Serbia, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, gây áp lực lớn lên các chính quyền không thân phương Tây trong khu vực.
(CLO) Các thương hiệu phương Tây sẽ có thể quay trở lại Nga trên cơ sở cạnh tranh, điều này sẽ vì lợi ích của người tiêu dùng Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
(CLO) Các công ty thuộc lĩnh vực cung ứng năng lượng hạt nhân tại Mỹ và châu Âu ngày càng dễ bị tổn thương trước cú sốc nguồn cung có thể xảy ra trên thị trường uranium trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về tài nguyên từ Trung Quốc, Nga và kế hoạch tăng cường sản xuất điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện.