(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây giám sát một vụ thử tên lửa phòng không tầm xa, và có chuyến thị sát cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới của nước này, theo KCNA đưa tin.
(CLO) Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đang xem xét yêu cầu từ Ukraine về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, loại vũ khí có tầm bắn khoảng 2.500 km.
(CLO) Quân đội Úc đã lần đầu tiên bắn thử Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) vào thứ Hai (14/7), trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với các đồng minh.
(CLO) Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Kyushu, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng khu vực và biến Tokyo thành mục tiêu tấn công.
(CLO) Ukraine đã bắn một loạt tên lửa hành trình Storm Shadow của Vương quốc Anh vào Nga vào thứ Tư, đây là vũ khí mới nhất của phương Tây mà nước này được phép sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga một ngày sau khi nước này bắn tên lửa ATACMS của Mỹ.
(CLO) Một ngày sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép, Ukraine đã bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào khu vực Bryansk, nằm cách 379 km về phía tây nam Moscow.
(CLO) Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động có khả năng bảo vệ chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm sóng xung kích và bức xạ từ vụ nổ hạt nhân.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine có nhiều vũ khí tầm xa và sẽ sử dụng tất cả chúng, sau khi Kiev tiến hành cuộc tấn công vùng Bryansk của Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ.
(CLO) Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga vào thứ Ba (19/11), sau khi được sự chấp thuận từ chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày thứ 1.000 của cuộc chiến .
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, bất chấp thay đổi từ Mỹ, Đức sẽ không gửi tên lửa tầm xa Taurus của nước này cho Ukraine vào thời điểm hiện tại.
(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Hai (18/11) cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden leo thang chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cam kết sẽ đáp trả quyết định cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga .
(CLO) Pháp và Vương quốc Anh đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa SCALP/Storm Shadow, sau khi Mỹ đồng ý cho Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công tầm xa bằng tên lửa ATACMS, theo tờ Le Figaro của Pháp đưa tin.
(CLO) Quyết định của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ làm leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn đến Thế chiến III, theo các nhà lập pháp cấp cao của Nga cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Vào thứ Ba, Úc thông báo sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không bằng một thỏa thuận trị giá 7 tỷ AUD (4,7 tỷ USD) với Mỹ để mua các tên lửa tầm xa SM-2 IIIC và SM-6 cho hải quân.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Mỹ và Anh vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, vì lo ngại tình hình leo thang.
(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết bất kỳ quyết định nào về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga đều phải do từng đồng minh đưa ra.