Tổng thống Putin đệ trình luật đình chỉ hiệp ước hạt nhân lên Quốc hội Nga

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba (21/2), ông Putin đã đệ trình dự thảo luật đình chỉ hiệp ước hạt nhân New START lên Duma. Cơ quan có vai trò như hạ viện này sẽ xem xét vào thứ Tư và đưa ra quyết định ngay lập tức.

Tuy nhiên, ông Volodin cho biết Nga vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này có thể triển khai theo hiệp ước New START bất chấp quyết định đình chỉ tham gia thỏa thuận.

Ông cho biết dự thảo sau đó sẽ được gửi tới Hội đồng Liên bang Nga (tức thượng viện Nga). Grigory Karasin, Chủ tịch ủy ban quốc tế của Hội đồng, nói với hãng tin RIA rằng cơ quan này cũng có thể xem xét luật vào thứ Tư.

tong thong putin de trinh luat dinh chi hiep uoc hat nhan len quoc hoi nga hinh 1

Tổng thống Nga Putin trong sự kiện phát biểu Thông điệp Liên bang khi cuộc chiến ở Ukraine sắp tròn 1 năm. Ảnh: Sputnik

Trước đó, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đóng băng hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ trước cả hai viện của Quốc hội Nga, trong đó ông cũng lặp lại cáo buộc phương Tây đang tìm cách tiêu diệt Nga .

Theo hiệp ước được ký năm 2010 và gia hạn đến năm 2026 này, Moscow và Washington cam kết triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và tối đa 700 tên lửa tầm xa và máy bay ném bom.

"Để duy trì mức độ ổn định… trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân, Nga dự định tuân thủ cách tiếp cận có trách nhiệm và sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chế định lượng do hiệp ước New START quy định trong vòng đời của hiệp ước", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ tiếp tục thông báo cho Mỹ về kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Mỹ, NATO, cũng như các cường quốc hạt nhân khác là Anh và Pháp đã chỉ trích quyết định của ông Putin.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga đổ lỗi cho Mỹ về quyết định đình chỉ hiệp ước của Nga, cáo buộc Washington không tuân thủ các điều khoản của hiệp ước và cố gắng làm suy yếu an ninh quốc gia của Nga.

"Có mọi lý do để tuyên bố rằng chính sách của Mỹ nhằm phá hoại an ninh quốc gia của Nga, điều này mâu thuẫn trực tiếp với các nguyên tắc cơ bản và sự hiểu biết được ghi trong phần mở đầu của hiệp ước", tuyên bố cho biết.

Nga cho biết thực tế địa chính trị cơ bản làm cơ sở cho việc ký kết hiệp ước đã thay đổi. Họ cho biết các điều khoản đã trở nên phiến diện, có lợi cho Mỹ và Washington đã tìm cách vi phạm các giới hạn trung tâm của nó về số lượng đầu đạn hạt nhân có thể được triển khai.

Việc kiểm tra kho vũ khí hạt nhân được phép thực hiện theo New START đã bị đình chỉ vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID. Nga đã hủy bỏ các cuộc đàm phán vào tháng 11 năm ngoái về việc nối lại các cuộc thanh sát lẫn nhau.

Nga cho biết họ không phản đối việc nối lại hiệp ước nếu chính sách của Mỹ đối với Nga thay đổi. "Quyết định đình chỉ tham gia New START có thể bị đảo ngược. Để làm được điều này, Mỹ phải thể hiện ý chí chính trị và nỗ lực thiện chí để giảm leo thang chung", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu hôm thứ Ba rằng Nga chỉ đình chỉ chứ không chấm dứt việc tham gia hiệp ước. Nga và Mỹ cùng nắm giữ 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: