Tổng thống Trump cam kết chỉ tuyên bố chiến thắng khi đã chắc chắn

(CLO) Tổng thống Trump mới đây cho biết trong buổi chia sẻ với Fox News rằng ông sẽ tuyên bố chiến thắng "chỉ khi có chiến thắng". Và ông khẳng định mình có cơ hội rất lớn để chiến thắng.
Tổng thống Trump chào đón những người khách tại Nhà Trắng trong Ngày bầu cử. Ảnh: CNN

Tổng thống Trump chào đón những người khách tại Nhà Trắng trong Ngày bầu cử. Ảnh: CNN

"Không có lý do gì để chơi trò chơi. Tôi coi đó là một cơ hội chiến thắng rất, rất chắc chắn ở đây. Tôi không biết họ đánh giá cơ hội của tôi như thế nào", Trump nói trên "Fox & Friends", trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại buổi sáng.

"Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ có liên quan tới đám đông khổng lồ đi bầu cử".

Gọi điện muộn hơn 45 phút, với giọng nói hơi khàn sau một cuộc vận động vào đêm muộn ở Michigan, ông Trump cho biết ông đã lên kế hoạch gọi điện thêm vào cuối ngày hôm nay, cho những người "rất trung thành" và đến thăm trụ sở chiến dịch của ông.

"Đó là một bước chạy tuyệt vời, đó là ba tuần đáng kinh ngạc", ông Trump nói về cuộc chạy nước rút cuối cùng của mình. Ông gọi quãng thời gian cuối cùng của chiến dịch tranh cử là "xúc động", khi biết rằng đây có thể là lần cuối cùng ông trở thành ứng cử viên.

“Họ sẽ hỏi tôi rằng: Thưa ngài Tổng thống, hãy cho tôi biết đất nước khó đối phó nhất là nước nào? Đó có phải là Nga, có phải là Trung Quốc, có phải là Triều Tiên không?", Trump nói. "Không, cho đến nay quốc gia khó đối phó nhất là Mỹ. Các nước khác chưa thể so sánh được".

Trong suốt chiến dịch, ông Trump đã không thể nói rõ lý do tại sao ông ấy muốn phục vụ một nhiệm kỳ nữa. Thay vào đó, ông tập trung vào việc đánh bại Joe Biden, hy vọng tránh được sự sỉ nhục khi trở thành tổng thống một nhiệm kỳ đầu tiên trong gần 30 năm qua.

Khi chiến dịch vận động đã kết thúc, Donald Trump dường như trông đợi với một số lo lắng. Ông lưu ý rằng các mối quan hệ của ông với bạn bè từ trước khi ông làm Tổng thống đã thay đổi. Họ không còn gọi ông ấy là “Don” nữa, khăng khăng sử dụng từ trang trọng hơn “Ngài Tổng thống".

“Bây giờ họ phản ứng với tôi khác với trước đây", ông nhận xét.

Tổng thống Trump đã gọi vào chương trình này cách đây 4 năm, nói rằng sau đó ông xem nó như một lá bùa may mắn, vì ông đã làm điều tương tự vào những ngày bầu cử sơ bộ mà ông đã giành chiến thắng. Nhưng bốn năm sau, Trump dường như coi cuộc gọi như một cơ hội để giải thích mức độ phủ sóng đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông giành chiến thắng.

“Ai đó đã nói, sự khác biệt lớn nhất giữa điều này và bốn năm trước là gì? Và tôi nói, Fox. Đài này đã khác nhiều", ông phàn nàn về thời lượng phát sóng của đối thủ cũng như các thuyết âm mưu chống lại mình.

Khi được hỏi liệu ông có xúc động khi những người ủng hộ anh ấy hô vang "chúng tôi yêu bạn" trong cuộc vận động cuối cùng của mình không, Trump trả lời: “Bạn cảm nhận được tình yêu. Và điều đó thật đáng kinh ngạc".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: