Tổng thống Ukraine 'giải cứu' các chỉ huy bị bắt ở Mariupol

(CLO) Vào thứ Bảy (8/7), Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đưa về nhà 5 cựu chỉ huy của Ukraine từng bị bắt ở Mariupol từ Thổ Nhĩ Kỳ, một sự việc mà Nga cho là đã vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân được thiết lập vào năm ngoái.

Nga ngay lập tức tố cáo việc trả người. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, theo thỏa thuận trao đổi, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa sẽ giữ những người bị bắt ở lại Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng Nga đã không được thông báo về vụ việc.

tong thong ukraine giai cuu cac chi huy bi bat o mariupol hinh 1

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và một số quan chức Ukraine chụp ảnh chung cùng với 5 chỉ huy vừa được thả trên chiếc máy bay đưa họ về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Ông Peskov nói với hãng thông tấn RIA của Nga: "Không ai thông báo cho chúng tôi về điều này. Theo các thỏa thuận, những kẻ cầm đầu này sẽ ở lại trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột kết thúc".

Nga đã trả tự do cho một số tù binh bị bắt ở Mariupol vào tháng 9 trong một cuộc trao đổi tù binh do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskyy không đưa ra lời giải thích về lý do tại sao các chỉ huy được thả ngay bây giờ.

Để đánh dấu ngày thứ 500 của cuộc xung đột, ông Zelenskyy cũng đã đến thăm Đảo Rắn, một mỏm đá ở Biển Đen mà Nga đã chiếm giữ vào ngày xảy ra cuộc chiến và sau đó bị bỏ hoang.

Năm chỉ huy đã được ca ngợi ở Ukraine sau khi dẫn đầu cuộc kháng cự đẫm máu kéo dài ba tháng ở nhà máy thép Azovstal của Mariupol vào năm ngoái.

Ông Zelenskyy, người đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để hội đàm ở Istanbul hôm thứ Sáu, cho biết: “Chúng tôi đang trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ và đưa những người hùng của chúng tôi về nhà”.

Hàng nghìn thường dân đã thiệt mạng ở Mariupol do giao tranh. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã cầm cự trong các đường hầm và boongke dưới nhà máy Azovstal, cho đến khi Kiev ra lệnh đầu hàng vào tháng 5 năm ngoái.

Bùi Huy (theo Reuters, CAN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: