Tổng thống Ukraine thay chỉ huy mặt trận phía đông lần thứ ba trong một năm

(CLO) Ngày 27/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã quyết định thay thế chỉ huy của lực lượng quân sự trọng yếu bảo vệ thành phố Pokrovsk ở miền đông lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với nguy cơ cao rơi vào tay quân đội Nga.

tong thong ukraine thay chi huy mat tran phia dong lan thu ba trong mot nam hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong bài phát biểu video hàng ngày, ông Zelenskyy thông báo đã bổ nhiệm Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, tân Tư lệnh Lục quân Ukraine, vào vị trí chỉ huy lực lượng tác chiến Khortytsia, chịu trách nhiệm bảo vệ phần lớn mặt trận phía đông Ukraine.

"Đây là những khu vực giao tranh khốc liệt nhất", ông Zelenskyy nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông đã thảo luận về quyết định này với Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Thành phố Pokrovsk, với dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người, được coi là một trong những pháo đài phòng thủ trọng yếu của Ukraine tại vùng Donetsk, nơi diễn ra giao tranh ác liệt suốt nhiều tháng qua.

Nếu Nga chiếm được Pokrovsk, họ sẽ tiến gần hơn tới việc kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk, một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến tại Ukraine.

Theo các báo cáo từ chiến trường, lực lượng Nga đã và đang tiến công dần về phía Pokrovsk, chủ yếu từ hướng nam với ý đồ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine.

Ông Zelenskyy cho biết việc bổ nhiệm Thiếu tướng Drapatyi nhằm kết hợp giữa tác chiến thực địa và đào tạo huấn luyện cho các lữ đoàn quân đội Ukraine.

Thiếu tướng Drapatyi sẽ thay thế Thiếu tướng Andriy Hnatov, người đã giữ vị trí chỉ huy Khortytsia từ tháng 6/2024. Ông Hnatov sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Tham mưu trưởng, tập trung vào huấn luyện và liên lạc trong quân đội.

Quyết định thay đổi chỉ huy lần này phản ánh áp lực ngày càng gia tăng của Ukraine trước đà tiến công mạnh mẽ của Nga ở vùng Donetsk. Các nhà phân tích cho rằng Kiev đang gặp khó khăn trong việc củng cố hệ thống phòng thủ, đồng thời phải cân bằng giữa nhu cầu chiến đấu hiện tại và việc chuẩn bị cho các giai đoạn chiến tranh tiếp theo.

Trước đó, chính quyền Zelenskyy đã nhiều lần điều chỉnh chiến lược quân sự để thích ứng với diễn biến trên chiến trường, nhưng việc thay đổi nhân sự cấp cao liên tục cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định và hiệu quả trong điều hành chiến tranh.

Dù Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây, tình hình tại mặt trận Donetsk vẫn là một thách thức lớn khi Nga không ngừng gia tăng áp lực với mục tiêu hiện thực hóa tham vọng kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Cao Phong (theo AJ, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: