Ông Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tuyên bố ông sẽ từ chức vào thứ Năm sau khi Phong trào 5 Sao, một đảng liên minh, không ủng hộ ông trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về kế hoạch chống lại lạm phát.
Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella nhưng bị từ chối. Ảnh: Reuters
Quang cảnh chung của thượng viện trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ, tại Rome, Ý vào ngày 14 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ý Mario Draghi (ngồi giữa trong xe) rời Cung điện Quirinal sau cuộc hội đàm với Tổng thống Sergio Mattarella vào hôm thứ Năm (14/7). Ảnh: EPA-EFE
Draghi, vị thủ tướng 74 tuổi của một liên minh rộng rãi kể từ tháng 2/2021, cho biết: “Liên minh đoàn kết dân tộc ủng hộ chính phủ này không còn tồn tại nữa”. Sau đó, ông đã đến Cung điện Quirinale ở Rome để gặp Tổng thống Sergio Mattarella và nộp đơn từ chức.
Tuy nhiên, ông Mattarella, trọng tài tối cao trong chính trường Ý, đã thúc giục ông suy nghĩ lại. Mattarella yêu cầu Draghi phát biểu trước quốc hội để có một bức tranh rõ ràng hơn về tình hình chính trị.
Thủ tướng Draghi dự kiến sẽ có mặt tại quốc hội vào thứ Tư tuần sau. Trước thời điểm đó, ông dự kiến sẽ công du tới Algeria, một nhà cung cấp khí đốt quan trọng của Ý vào thứ Hai và thứ Ba - các nguồn tin chính trị cho biết.
Sự chia rẽ giữa các đảng phái chính trị của Ý về các vấn đề như lạm phát và cách ứng phó với cuộc xung đột Nga - Ukraine đang ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây.
Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trở thành tâm điểm cho những căng thẳng trong chính phủ của Draghi. Phong trào 5 Sao đã muốn Draghi làm nhiều hơn nữa để giúp các gia đình đối phó với lạm phát gia tăng ngay cả khi điều đó có nghĩa là khoản vay của chính phủ sẽ tăng mạnh hơn.
Thủ tướng Draghi đã nói rằng ông không muốn lãnh đạo một chính phủ mà không có sự ủng hộ của Phong trào 5 sao, vốn nổi lên là đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018 nhưng đang dần đánh mất hình ảnh trong công chúng.
Nguy cơ về sự sụp đổ của chính phủ Draghi đang tác động lớn tới thị trường tài chính nơi lợi tức trái phiếu Ý tăng mạnh, cho thấy các nhà đầu tư yêu cầu mức phí bảo hiểm cao hơn để giữ nợ. Ngược lại, giá các cổ phiếu Ý giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.
Tình trạng hỗn loạn xảy ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Ý, nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro. Ngân hàng Trung ước châu Âu (ECB) đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ đối với nước này. Tuy nhiên, ông Draghi đến nay vẫn được xem như một đảm bảo cho nước Ý, sự ra đi của ông được nhận định sẽ càng gây thêm bất ổn.
Huy Hoàng (theo Reuters, AFP)