Tổng thống Zelenskyy muốn Ukraine có vai trò trên bàn đàm phán với Nga

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện cam kết chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng điều này chỉ khả thi nếu Kiev được tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova Maia Sandu tại Kiev ngày 25/1, ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng việc kết thúc cuộc xung đột không thể thành công nếu không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine. Cả Ukraine và Moldova đã nộp đơn xin gia nhập EU ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến vào năm 2022.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu trực tuyến vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Facebook

"Nếu Ukraine không được tham gia, thì sẽ không thể có giải pháp nào khả thi. Nga không muốn kết thúc chiến tranh, trong khi Ukraine mong muốn hòa bình", ông Zelenskyy tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, các trợ lý của ông sau đó cho biết việc đạt được một thỏa thuận có thể mất vài tháng.

Ông Zelenskyy cho rằng bản thân ông Trump cũng chưa xác định rõ được các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào.

"Hiện tại, chúng tôi không biết kế hoạch của ông Trump sẽ ra sao vì chưa có thông tin chi tiết. Tôi nghĩ ngay cả ông Trump cũng chưa biết rõ, vì điều này phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đạt được một nền hòa bình công bằng hay không. Và liệu Putin có muốn dừng chiến tranh hay không – tôi tin là ông ấy không muốn", ông Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ukraine từ lâu đã lo ngại rằng số phận của mình có thể bị quyết định bởi các cường quốc mà không có sự tham gia của Kiev. Chính quyền Ukraine đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelenskyy và ông Trump để đảm bảo rằng tiếng nói của Ukraine được lắng nghe trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Tổng thống Zelenskyy cũng hy vọng rằng các nước châu Âu sẽ có mặt trong quá trình thương lượng hòa bình. "Tôi rất mong muốn châu Âu tham gia vì Ukraine sẽ là thành viên của Liên minh châu Âu trong tương lai. Cuộc đàm phán cần có sự hiện diện của Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng một sắc lệnh năm 2022 của ông Zelenskyy, trong đó cấm đàm phán với chính quyền Nga, đang là rào cản lớn nhất cho các cuộc thương lượng.

Cao Phong (theo CNA, CNBC, Newsweek)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: