Tonga chịu thiệt hại nặng nề bởi sóng thần, vẫn bị chia cắt với thế giới

(CLO) Tonga vẫn đang bị chia cắt với thế giới bởi sóng thần, khi các liên kết điện thoại và internet bị cắt đứt, khiến những người thân ở các nơi xa đang cầu nguyện cho gia đình của họ trên các đảo ở Thái Bình Dương.

Thông tin liên lạc vẫn bị cắt

Một ngọn núi lửa dưới nước ngoài khơi Tonga đã phun trào vào thứ Bảy, gây ra những cơn sóng thần cao 1,2 mét và lệnh sơ tán trên bờ biển Tonga cũng như một số hòn đảo phía nam Thái Bình Dương đã được đưa ra. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy sóng ập vào các ngôi nhà ven biển.

tonga chiu thiet hai nang ne boi song than van bi chia cat voi the gioi hinh 1

Hình ảnh Planet SkySat cho thấy một đám khói bốc lên từ núi lửa dưới nước Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vài ngày trước khi phun trào vào ngày 15 tháng 1. Ảnh: RT

Đường dây Internet và điện thoại bị đứt vào khoảng 6 giờ 40 chiều theo giờ địa phương hôm thứ Bảy, khiến 105.000 cư dân trên đảo hầu như không thể liên lạc được.

Bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand, cho biết vẫn chưa có báo cáo chính thức về số người bị thương hoặc tử vong ở Tonga do thông tin liên lạc chưa được thiết lập với các khu vực ven biển xa xôi ngoài thủ đô Nuku'alofa và gần núi lửa.

Tonga, một quốc đảo với khoảng 105.000 cư dân, nằm cách New Zealand 2383 km về phía đông bắc.

Ardern nói: “Nuku'alofa được bao phủ bởi những đám bụi dày đặc của núi lửa nhưng các điều kiện khác ổn định. Có những khu vực của Tonga mà chúng tôi chưa biết ... chúng tôi chưa liên lạc được".

Các hình ảnh vệ tinh đã chụp được vụ phun trào núi lửa hôm thứ Bảy khi vụ nổ tung nhiều khói lên không trung và cao hơn mực nước biển khoảng 12 km. Bầu trời ở Tonga tối sầm lại bởi tro bụi.

Cộng đồng người Tonga ở New Zealand ngày càng lo lắng, họ muốn liên lạc với gia đình ở quê nhà. Một số nhà thờ đã tổ chức các buổi cầu nguyện cộng đồng ở Auckland và các thành phố khác.

Ardern cho biết cáp thông tin liên lạc chính dưới biển đã bị va đập. Trong khi đó, nguồn điện đang được khôi phục ở một số khu vực trên các hòn đảo và điện thoại di động địa phương đang dần bắt đầu hoạt động.

Australia cho biết họ sẽ gửi một máy bay giám sát P8 đến Tonga vào thứ Hai để đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng như đường xá, cảng và đường dây điện, từ đó sẽ xác định giai đoạn tiếp theo của nỗ lực ứng phó. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ.

Núi lửa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai đã phun trào thường xuyên trong vài thập kỷ qua nhưng vụ phun trào hôm thứ Bảy quá lớn đến nỗi cư dân ở những vùng xa xôi của Fiji và New Zealand cho biết họ đã nghe thấy.

“Thảm họa tồi tệ nhất của Tonga"

Sanya Ruggiero, Cố vấn Truyền thông Tư vấn có trụ sở tại Suva, thủ đô của Fiji, cách Tonga khoảng 750 km, cho biết: “Toàn bộ ngôi nhà của tôi đã rung chuyển".

Ruggiero cho biết thêm, những tiếng ầm ầm và phun trào từ núi lửa vẫn tiếp tục được nghe thấy trong đêm. Hàng trăm người đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán ở Suva. Fiji Airways đã phải hủy tất cả các chuyến bay của mình do các đám mây tro bụi.

tonga chiu thiet hai nang ne boi song than van bi chia cat voi the gioi hinh 2

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những chiếc thuyền bị lật ở Muroto, tỉnh Kochi, Nhật Bản được cho là bị ảnh hưởng bởi sóng thần do vụ phun trào. Ảnh: RT

Ruggiero nói: “Đây là thảm họa tồi tệ nhất mà Tonga gặp phải mà tôi từng thấy và việc phục hồi sau vụ này sẽ mất nhiều năm".

Các chuyên gia cho biết tro bụi có thể làm ô nhiễm nước uống và gây ra các vấn đề về hô hấp. Shane Cronin, giáo sư tại Trường Môi trường, Đại học Auckland, cho biết: “Sẽ cần sự giúp đỡ để khôi phục nguồn cung cấp nước uống”.

Vụ phun trào kéo dài tám phút hôm thứ Bảy đã kích hoạt cảnh báo sóng thần và sơ tán ở một số quốc gia. Vụ phun trào đã gây ra lũ lụt trên khắp các vùng ven biển Alaska và California của Mỹ.

Lũ lụt do sóng thủy triều cũng được báo cáo ở Chile, cách đó khoảng 10.000 km, và hàng trăm nghìn công dân Nhật Bản được khuyến cáo sơ tán khi những con sóng cao hơn 1 mét ập vào các khu vực ven biển nước này.

Hoàng Anh (theo RT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: