Đồng Nai: Khẩn trương ứng phó bão số 3 CEMPAKA

(CLO) Chiều 19/7, trên địa phận TP. Biên Hoà đã xảy ra trận mưa lớn kèm theo giông lốc khiến một số chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bị đổ sập.
Cơn giông lốc kéo theo mưa lớn khiến một số chốt kiểm soát dịch bệnh ỡ TP. Biên Hoà nghiêng vẹo hư hỏng.

Cơn giông lốc kéo theo mưa lớn khiến một số chốt kiểm soát dịch bệnh ỡ TP. Biên Hoà nghiêng vẹo hư hỏng.

Theo ghi nhận, vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến một số chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bị hư hỏng. Lều trại cùng rào chắn nhiều nơi đã hất tung, ngã đổ trong mưa.

Một số nơi, nước mưa ngập nặng tràn lênh láng bên trong chốt phong tỏa khiến cho nhiều chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch ướt sũng.

Cùng ngày Ban chỉ huy phòng chống thiên tai -  tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các huyện TP. Long Khánh, TP. Biên Hoà về việc theo dõi diễn biến cơn bão số 3 trên Biển Đông, chủ động phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Bão số 3 có tên quốc tế là CEMPAKA. Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 3 như: dông, lốc, sét, ngập lụt, sạt lở đất. Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đồng Nai đề nghị các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi; các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi TP. Long Khánh theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn để có biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai. 

Tuyên truyền thông tin cảnh báo kịp thời về tình hình thời tiết đến các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn biết, để chủ động đề phòng ảnh hưởng của bão gây thiệt hại về người và tài sản.

Rà soát phương án kế hoạch PCTT-TKCN những khu vực có nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai tại địa phương để chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động khi cần thiết.

Bố trí cán bộ, công nhân theo dõi, bám sát các công trình thủy lợi, vận hành, điều tiết hợp lý để đảm bảo tiêu thoát lũ và an toàn công trình khi có mưa lớn xảy ra.

Khi có ngập lụt, lũ lớn xảy ra, các địa phương huy động lực lượng chốt trực tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, tránh tai nạn do bị nước cuốn trôi, đồng thời cắm biển báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Các thành viên trong Ban chỉ huy đôn đốc các địa phương triển khai phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và của người dân.

Văn Thể

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cỡ chữ bài viết: