TP HCM: 1.457 căn hộ chưa tháo dỡ, mở lối thoát nạn thứ 2 ở ‘chuồng cọp’

(CLO) 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1.064 căn hộ) ở TP HCM đã thực hiện việc tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2 qua ‘chuồng cọp’. Hiện còn 79 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1.457 căn hộ) chưa thực hiện.

Ngày 24/7, Công an TP HCM đã thông tin về tình hình tháo dỡ ‘chuồng cọp’, mở lối thoát nạn thứ 2 trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 10/7/2025 đến nay, Công an TP HCM đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC & CNCH “cả ngày lẫn đêm” đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ còn tồn tại, vi phạm về PCCC.

Qua đó, đã vận động, tuyên truyền 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1.064 căn hộ) thực hiện việc tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2 qua “chuồng cọp”.

img_20250724_162933.jpg
Tháo dỡ chuồng cọp tại các chung cư.

Hiện còn 79 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1.457 căn hộ) chưa thực hiện việc tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2 qua “chuồng cọp”.

Thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC & CNCH “cả ngày lẫn đêm” đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ, trong đó tập trung các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp”.

Trong đó, yêu cầu các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp” cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn và hoàn thành việc tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ 2 qua “chuồng cọp” trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sau thời gian cam kết cho đến khi thực hiện khắc phục xong.

img_20250724_162935.jpg
TP HCM còn gần 1.500 căn hộ chưa tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2.

Đặc biệt, Công an TP HCM sẽ cử lực lượng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo dỡ “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ 2, tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động trong 2 ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật và buổi tối khi người dân có mặt ở nhà.

Liên quan đến Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an TP HCM cho biết, tổng số cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn TP.HCM sau sát nhập là 99.997 cơ sở. Trong đó, số cơ sở còn tồn tại vi phạm PCCC là 18.347 cơ sở.

TP HCM còn 344 cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành khắc phục, còn tồn tại, vi phạm về PCCC (trong đó, UBND cấp xã quản lý: 258 cơ sở, cơ quan Công an quản lý: 86 cơ sở).

Đối với các trường hợp vi phạm, hiện Công an TP HCM đã tham mưu chính quyền địa phương cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: