TP. HCM: Chợ tự phát mọc lên như 'nấm sau mưa', vây ráp cả trụ sở công an phường

Thứ sáu, 22/10/2021 12:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân hãi hùng về cảnh tượng, hàng rong, chợ tự phát mọc lên như nấm tại khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) - nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trở lại.

Sau thời gian đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, đến nay chợ Bà Chiểu đã cho mở lại một số khu vực. Bên cạnh, có một số khu vực cũng vừa được rào chắn cố định bằng lưới B40.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 1

Một số khu vực của chợ Bà Chiểu đã cho bán trở lại.

"Chợ Bà Chiểu có 5 khu thì đã cho mở lại 3 khu, còn 2 khu chưa đảm bảo an toàn nên chưa được mở, còn khu vực thịt cá thì rào lại khỏi người dân đứng giữ đường mua bán, làm kẹt xe", một cán bộ đô thị cho biết.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 2

Khu vực bán thịt - cá của chợ Bà Chiểu vừa được cơ quan chức năng rào chắn bằng lưới B40.

Khu vực lương thực, thực phẩm của chợ bị rào chắn nên người dân muốn gửi xe để đi vào trong vì thế đã tạo cơ hội cho hàng rong, xe đẩy bùng phát. 

Từ đường Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Xuân Ôn, Hẻm 282, đặc biệt hẻm 280/29 đường vào chung cư Mỹ Phước, hàng rong, sạp hàng lấn chiếm hết lối đi. Thịt, cá, rau, xem kẻ với bảng đỏ báo hiệu báo gia đình F0 cách ly tại nhà.  

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 3

Các sạp hàng xâm chiếm hẻm 280/29 Bùi Hữu Nghĩa.

Hàng hóa được trưng bày tạm bợ từ cổng trường tiểu học Lam Sơn, nhà thờ Gia định,... đến đồn công an phường 1 và cả trụ sở Công an phường 2 Bình Thạnh.

Chị Trần Thị Hoa (P. 2 Bình Thạnh) lo lắng, "Thế này thì nguy hiểm quá. Sao cơ quan chức năng không giải quyết, để tràn lan như thế này sao được. Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát rất cao".

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 4

Hàng rong vây ráp trước Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH quận Bình Thạnh.

Ông Trần Trung một người dân ở đây nói, "hiểm họa dịch bệnh khôn lường, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tình trạng này nếu quận Bình Thạnh không kịp thời chấn chỉnh thì có nguy cơ dịch bùng phát trở lại, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố nói riêng và cả nước nói chung".  

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, một lãnh đạo phường 2, quận Bình Thạnh cho biết, sẽ kiểm tra ngay.  

Trước đó, Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM đề nghị, trong điều kiện chưa mở lại các chợ truyền thống thì xung quanh các chợ không được để buôn bán tự phát làm ảnh hưởng an toàn phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một số hình ảnh báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 5

Hàng rong bán ngay cổng Công an phường 2, Q. Bình Thạnh.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 6

Hàng rong chiếm hết cổng trường học.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 7

Góc hẻm đường vào chung cư Mỹ Phước.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 8

Cơm tấm tràn cả lòng hẻm 280/29.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 9

Kế cạnh đó là F0 đang được cách ly tại nhà.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 10

Xâm chiếm hết lối đi của người dân.

tp hcm cho tu phat moc len nhu nam sau mua vay rap ca tru so cong an phuong hinh 11

Lực lượng chức năng có cho vui?

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống