TP.HCM: Doanh nghiệp kêu cứu vì liên tục bị cơ quan chức năng làm khó!

(NB&CL) Cuộc đấu pháp lý giữa Cơ sở giết mổ Bà Điểm và cơ quan chức năng TP.HCM đã được TAND phân định rõ. Thế nhưng, sau khi thắng kiện, chủ doanh nghiệp vẫn “lao đao” kêu cứu, bởi cách làm “tắc trách” của một số cán bộ trong thực thi nhiệm vụ....

Cơ quan Thú y “chống lệnh” Tòa án 

Sóng gió bắt đầu bủa vây Cơ sở giết mổ Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi chủ cơ sở khởi kiện hành chính Trạm Thú y huyện Hóc Môn và Chi cục Thú y TP.HCM vào năm 2011 với lý do 2 đơn vị này đã ban hành văn bản trái luật khi tạm ngưng kiểm soát giết mổ và đề nghị Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật cho heo sống về cơ sở giết mổ này.

Đấu tranh giành được công lý nhưng bà Tôn Nữ Thị Trinh vẫn không thể bảo vệ được cơ sở giết mổ Bà Điểm với cả ngàn lao động của mình?

Đấu tranh giành được công lý nhưng bà Tôn Nữ Thị Trinh vẫn không thể bảo vệ được cơ sở giết mổ Bà Điểm với cả ngàn lao động của mình?

Trải qua nhiều phiên tòa, tòa sơ thẩm TAND TP.HCM và tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM lần lượt chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chủ cơ sở và buộc Trạm Thú y huyện Hóc Môn và Chi cục Thú y TP.HCM phải tổ chức thực hiện ngay việc kiểm soát giết mổ tại Cơ sở giết mổ Bà Điểm.

Mặc dù thắng kiện, yêu cầu được chấp nhận nhưng Cơ sở giết mổ Bà Điểm vẫn tiếp tục đóng cửa, không thể hoạt động trở lại do các cơ quan trên không chấp hành theo quyết định tại bản án.

Cực chẳng đã, chủ Cơ sở giết mổ Bà Điểm tiếp tục phải khiếu kiện Chi cục Thú y TP.HCM và Trạm Thú y huyện Hóc Môn ra tòa án dân sự để đòi bồi thường thiệt hại do 2 cơ quan thú y này không chấp hành theo bản án đã có hiệu lực pháp luật - không thực hiện việc kiểm soát giết mổ nên Cơ sở giết mổ Bà Điểm không thể hoạt động trở lại.

Tại phiên sơ thẩm, TAND quận 11 cho rằng, việc hai cơ quan thú y không thực hiện việc kiểm soát giết mổ tại Cơ sở giết mổ Bà Điểm theo bản án hành chính đã tuyên là trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra cho Cơ sở giết mổ Bà Điểm là do chính hành vi không thực hiện kiểm soát giết mổ của hai cơ quan thú y. Theo đó, tòa buộc Chi cục Thú y TP.HCM và Trạm Thú y huyện Hóc Môn phải bồi thường cho chủ cơ sở 885 triệu đồng.

Tiếp đó, tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã tuyên y án. Nhưng từ đó đến nay, 2 cơ quan thú y vẫn không thực hiện việc bồi thường số tiền 885 triệu đồng theo bản án.

Thi hành án “làm khó” doanh nghiệp

Không dừng lại ở việc các cơ quan thú y chống lệnh tòa án không chịu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bà Tôn Nữ Thị Trinh, chủ Cơ sở giết mổ Bà Điểm còn tiếp tục bị “làm khó” bởi cơ quan Thi hành án.

Nguồn cơn bắt đầu từ bản án ly hôn của vợ chồng chủ cơ sở Bà Điểm là bà Tôn Nữ Thị Trinh và ông Trần Kim Chung. Theo đó, Bản án phúc thẩm 135/2010/DSPT ngày 6/7/2010 của TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên, giao cho bà Tôn Nữ Thị Trinh được quyền tiếp tục quản lý, sử dụng lò giết mổ heo và nhà trọ Kim Ngân tại 55/44 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) với diện tích 2.713,6m2. Ngoài ra, ông Chung còn phải hoàn trả cho bà Trinh gần 2 tỷ đồng tiền đền bù đất ở KCN Tây Bắc Củ Chi, 55/4A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn và tiền nợ Trần Thị Kim Thủy (bà Trinh được ủy quyền thu số nợ này). Ngược lại, bà Trinh phải hoàn trả cho ông Trần Kim Chung 1.356,8m2 đất trị giá hơn 900 triệu đồng…

Dù bản án phân chia tài sản rõ ràng là vậy, thế nhưng khi thực hiện yêu cầu thi hành án của ông Trần Kim Chung, Cục thi hành án dân sự TP.HCM (Cục THADS TP.HCM) lại tổ chức bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng 2.713,6m2, trong đó có 800m2 đất thuê và cơ sở giết mổ, khu nhà trọ.

Việc cố tình thi hành không đúng theo quyết định của Bản án 135/2010/DSPT của Cục THADS TP.HCM sau đó đã bị “tuýt còi” trước khi cơ quan này tiến hành cưỡng chế lấy tài sản giao cho người trúng đấu giá. Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tổng Cục THADS chỉ đạo Cục THADS TP.HCM tạm dừng việc cưỡng chế và làm rõ hồ sơ pháp lý.

Và sau khi xem xét, Tổng Cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP.HCM chỉ đạo Chấp hành viên khẩn trương tiến hành thỏa thuận với các bên có liên quan để hủy kết quả bán đấu giá tài sản và thực hiện lại việc tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật.

Thay vì hòa giải, để hủy kết quả đấu giá tài sản theo chỉ đạo của Tổng Cục THADS, Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM lại khởi kiện ra TAND quận 5 yêu cầu “hủy kết quả đấu giá, tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán đấu giá tài sản”.

Theo đó, ngày 3/5/2019, TAND quận 5 đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và bác yêu cầu khởi kiện của chấp hành viên Cục THADS TP.HCM về việc hủy kết quả đấu giá tài sản theo Hợp đồng đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 38/2016/ĐGMB ngày 6/6/2016, cũng như yêu cầu về việc tuyên vô hiệu đối với Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 84/2016/HĐ-MB ngày 11/10/2016.

Kỳ lạ là từ căn cứ bác các yêu cầu “hủy kết quả đấu giá, tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán đấu giá tài sản” của TAND quận 5 tại bản án 81/2019/DS-ST, Cục THADS TP.HCM trở lại thi hành án theo kết quả đấu giá và hợp đồng mua bán đấu giá tài sản mà cơ quan này đã khởi kiện yêu cầu hủy trước đó. Đồng thời, bỏ qua chỉ đạo trước đó của lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS là phải hủy bỏ kết quả để thực hiện thi hành án lại theo đúng quy định pháp luật.

Cũng cần phải nói thêm rằng, bị đơn trong vụ kiện là Công ty CP dịch vụ đấu giá Miền Nam thống nhất hủy kết quả đấu giá theo yêu cầu thỏa thuận của Cục THADS TP.HCM. Và người trúng đấu giá cũng không có yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại đối với hợp đồng bị hủy bỏ, cũng như yêu cầu giải quyết hậu quả pháp lý của việc hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu. Theo đó, nếu căn cứ vào việc thống nhất hủy kết quả đấu giá này (ngày 6/2/2017), Cục THADS TP.HCM đã có thể cho thực hiện lại việc tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật mà không cần phải khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, chấp hành viên Cục THADS TP.HCM vẫn giữ nguyên yêu cầu “hủy kết quả đấu giá, tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán đấu giá tài sản”.

Theo thông tin mới nhất, Cục THADS TP.HCM vừa có thông báo, ngày 2/7/2020 tới, Cục THADS TP.HCM sẽ tiến hành cưỡng chế để giao tài sản là lò giết mổ hao và nhà trọ gắn liền với diện tích 2.713,6m2, trong đó có 800m2 đất thuê tại ấp Tiền Lân (xã Bà Điểm, Hóc Môn) cho người mua trúng đấu giá.

Nhà báo & Công luận tiếp tục thông tin về vụ việc!

Thanh Hải

Xem thêm

Cựu nhân viên kinh doanh bị bắt tạm giam vì chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng của công ty

Cựu nhân viên kinh doanh bị bắt tạm giam vì chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng của công ty

(CLO) Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Lê Doãn Luân, cựu nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Vật liệu xây dựng Đông Anh 9, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Nguyên chủ tịch xã bán trái phép hơn 1.100 m² đất công

Phú Thọ: Nguyên chủ tịch xã bán trái phép hơn 1.100 m² đất công

(CLO) Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Trường Sơn và một công chức địa chính về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến việc tự ý bán đất công và trụ sở làm việc, gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng.

Thủ đoạn của hai cha con che giấu hành tung cho 9 tàu cá vi phạm ở Quảng Ninh

Thủ đoạn của hai cha con che giấu hành tung cho 9 tàu cá vi phạm ở Quảng Ninh

(CLO) Tối ngày 13/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tư (SN 1991) và Trần Xuân Trọng (SN 1966), cùng trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Người phụ nữ lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ vào hợp tác xã

Người phụ nữ lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ vào hợp tác xã

(CLO) Ngày 13/10/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hoàng Thị Vui (SN 1958, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ việc chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 15 người dân bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ vào hợp tác xã.

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng sao chép trái phép trò chơi “Con Đường Tơ Lụa”

Phú Thọ: Khởi tố đối tượng sao chép trái phép trò chơi “Con Đường Tơ Lụa”

(CLO) Ngày 13/10/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Người này bị xác định đã sao chép, chỉnh sửa và vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền, thu lợi bất chính.

Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

(CLO) Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, trong đó đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Lợi dụng mác triệu view 'Già làng Tây Nguyên', vợ chồng YouTuber bán sâm vô danh gắn tem Ngọc Linh giả

Lợi dụng mác triệu view 'Già làng Tây Nguyên', vợ chồng YouTuber bán sâm vô danh gắn tem Ngọc Linh giả

(CLO) Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), đều trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Cỡ chữ bài viết: