TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

Sáng 2/7, TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Đông đảo đại biểu và người dân TP Hồ Chí Minh có mặt từ sớm tại Hội trường Thống Nhất.
Đông đảo đại biểu và người dân TP Hồ Chí Minh có mặt từ sớm tại Hội trường Thống Nhất.

Sáng nay (2/7), tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Uỷ ban Nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người".

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kịch bản chương trình, Lễ kỷ niệm diễn ra trong khoảng 135 phút, gồm hai phần chính là chương trình nghệ thuật đặc biệt và phần lễ.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 50 phút tái hiện hành trình lịch sử của Thành phố từ ngày được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập, với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, NSND Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm, nhóm MTV, HIEUTHUHAI...

Đại tá Trần Thăng Phúc, cán bộ lão thành Cách mạng, tham dự sự kiện.
Đại tá Trần Thăng Phúc, cán bộ lão thành Cách mạng, tham dự sự kiện.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, phát biểu của đại diện công dân thành phố, đại diện thế hệ trẻ và các nội dung quan trọng khác.

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 2/7/1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài đến dự Lễ kỷ niệm.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài đến dự Lễ kỷ niệm.

Suốt 50 năm qua, từ một đô thị chịu nhiều hậu quả chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu về tăng trưởng, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố luôn phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là nơi khởi nguồn nhiều mô hình phát triển mới trước khi được nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đang hình thành một siêu đô thị với quy mô dân số, kinh tế và hạ tầng hàng đầu cả nước. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và logistics của khu vực.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (sinh năm 1940) là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (sinh năm 1940) là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác, diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Dịp này, Thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh về chặng đường phát triển của TP Hồ Chí Minh, Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ, khởi công nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, phát động phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng.

Đại biểu và khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Thống Nhất.
Đại biểu và khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Thống Nhất.

Song song đó, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng được tổ chức, như: Trình diễn 3D Mapping quốc tế, bắn pháo hoa tại 16 điểm, triển lãm ngoài trời, hội sách thiếu nhi, chương trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai" và cầu truyền hình đặc biệt tối 2/7, góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.

Xem thêm

Làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước 30/10

Làm sạch và gắn số định danh cho 12 triệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trước 30/10

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID và chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Làn sóng phim ngắn AI lan tràn trên mạng xã hội - Quản thế nào?

Làn sóng phim ngắn AI lan tràn trên mạng xã hội - Quản thế nào?

(NB&CL) Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền. Sự phát triển của phim ngắn AI đòi hỏi cách quản lý phù hợp với tốc độ sản xuất và thói quen xem phim trên điện thoại. 

Bộ, địa phương sẽ được chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng như thế nào?

Bộ, địa phương sẽ được chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng như thế nào?

(CLO) Các Bộ, địa phương sẽ được đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo thang điểm 100, với những tiêu chí cụ thể về phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm và thu hồi tài sản. Đáng chú ý, việc báo cáo không chính xác, chậm nộp báo cáo hoặc để cơ quan khác phát hiện vi phạm có thể bị trừ điểm.

Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số công tác văn thư, lưu trữ: Từ “quản lý tài liệu” sang “quản trị dữ liệu”

Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển đổi số công tác văn thư, lưu trữ: Từ “quản lý tài liệu” sang “quản trị dữ liệu”

(CLO) Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, việc xóa bỏ khâu trung gian, tự động hóa quy trình và định vị cán bộ văn thư là "người gác cổng" thông tin đã trở thành những giải pháp trọng tâm được bàn thảo sôi nổi tại Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Trường Đại học Công đoàn khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo cho nguồn nhân lực trẻ

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Trường Đại học Công đoàn khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo cho nguồn nhân lực trẻ

(CLO) Chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới và bức thiết đối với hệ thống giáo dục đại học. Để tinh thần đổi mới sáng tạo thực sự đi vào nhận thức và hành động của sinh viên, ngày 1/10, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Tọa đàm “Sinh viên với đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn

(CLO) Ngày 1/10, tại xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri các xã: Mẫu Sơn, Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương và Khuất Xá trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước

Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước

(CLO) Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 – 01/10/2026) là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại cuộc đời của một bậc đại chí sĩ yêu nước, tri ân một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước nồng nàn, khí tiết thanh cao và tinh thần trọn đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất

Hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất

(CLO) Chiều 1/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo tóm tắt Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, dù Luật Đất đai 2024 có nhiều đổi mới, nhưng thực tiễn thi hành vẫn phát sinh vướng mắc. Việc sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Mở rộng đường Ô Chợ Dừa lên 6 làn xe sau khi thông xe Vành đai 1

Mở rộng đường Ô Chợ Dừa lên 6 làn xe sau khi thông xe Vành đai 1

(CLO) Sau khi tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính, Hà Nội tiến hành xén dải phân cách đoạn từ số nhà 34 đến 80 đường Ô Chợ Dừa để mở rộng mặt đường lên 6 làn xe hai chiều từ ngày 9/10/2026, nhằm nâng cao khả năng thông xe và giảm ùn tắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng: Sự gặp gỡ của hai nhân cách lớn, luôn một lòng vì nước, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng: Sự gặp gỡ của hai nhân cách lớn, luôn một lòng vì nước, vì dân

(CLO) “Chí thành, năng động, tấm lòng thành của Cụ Hồ làm đá cũng phải chuyển, huống là tôi”- đó là sự cảm kích mà cụ Huỳnh Thúc Kháng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn trong Thư gửi đồng bào cả nước ngày 29/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những lời ca tụng: “…Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng- là sự gặp gỡ của hai tư tưởng, hai nhân cách lớn, luôn một lòng vì nước, vì dân.

Cỡ chữ bài viết: