Trà Vinh: Huyện Cầu Kè đề xuất đầu tư 2.700 tỷ đồng xử lý sạt lở

(CLO) Huyện Cầu Kè vừa đề xuất tỉnh Trà Vinh đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng để xử lý ba điểm sạt lở nghiêm trọng, nhằm bảo vệ hệ thống đê điều, diện tích đất sản xuất và đảm bảo an toàn đời sống cho người dân trong khu vực.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cầu Kè, qua khảo sát thực địa, huyện đang đối mặt với hàng loạt điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch, trong đó có 3 đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ven sông Hậu thuộc các ấp Bà Bảy, Xẻo Cạn (xã Ninh Thới) và ấp An Bình (xã Hòa Tân). Ba đoạn này có tổng chiều dài khoảng 120m, hiện đang có nguy cơ cao gây vỡ đê, nếu không kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, có thể dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và an toàn dân cư.

sat-lo.jpg
Trên địa bàn huyện Cầu Kè đang xảy ra nhiều đoạn sạt lở đất bờ sông, kênh rạch. Ảnh: Lê Hùng

Ông Phạm Văn Kha, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) cho biết, nhằm ứng phó tình trạng sạt lở nghiêm trọng đe dọa đê điều, đất sản xuất và đời sống người dân, địa phương đã đề xuất tỉnh xem xét đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng để xây dựng các công trình khắc phục tại ba điểm sạt lở lớn trên địa bàn các xã Hòa Tân và Ninh Thới.

Song song với đề xuất trên, địa phương cũng chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trước mắt. Một số điểm sạt lở nhỏ và có nguy cơ cao tại xã An Phú Tân và Hòa Tân đang được gia cố tạm thời bằng các vật liệu tại chỗ như cừ tràm, tre, góp phần hạn chế thiệt hại khi bước vào cao điểm mùa mưa. Chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ bờ sông, bờ kênh theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm".

Theo thống kê đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận tình trạng sạt lở xảy ra tại tất cả 9/9 huyện, thành phố, với tổng chiều dài bị ảnh hưởng đáng kể. Riêng huyện Cầu Kè là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với chiều dài sạt lở lên đến khoảng 24km. Ngoài ra, huyện Duyên Hải cũng nằm trong danh sách địa bàn cần khẩn cấp đầu tư xây dựng kè bảo vệ khu dân cư.

Trước tình hình đáng báo động này, vào tháng 3/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 7.669 tỷ đồng để triển khai hệ thống kè chống sạt lở tại các khu vực bờ sông, cửa biển trên toàn tỉnh, với tổng chiều dài dự kiến khoảng 120km.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Việt Nam có 828 công trình xanh

Việt Nam có 828 công trình xanh

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến 31/3/2026, cả nước có 828 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn gần 20,8 triệu m².
Cỡ chữ bài viết: