Tri ân công lao những người đã cống hiến, hi sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc

Dự buổi lễ, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng đại diện sở, ngành liên quan và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Thái Thanh Quý trao quà tặng thương bệnh binh.

Bài liên quan

Lễ Cầu siêu tưởng niệm 512 anh hùng liệt sỹ nhà báo cách mạng Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại Nghệ An

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, tiếp nối những thành công đã đạt được từ Chương trình hoạt động xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân - năm 2023", hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hướng tới 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình hoạt động xã hội "Thắp sáng ngọn lửa tri ân - năm 2024" với chuỗi các hoạt động tri ân, xã hội thiện nguyện tại tỉnh Nghệ An như một sự tri ân, động viên gửi tới thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và gia đình người có công vượt lên thương tật, khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất.

Trong chương trình lần này, Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác "Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024" có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An - đơn vị hiện đang điều dưỡng, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các thương bệnh binh, người có công địa bàn tỉnh Nghệ An.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 2

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang chăm sóc 57 người, trong đó có 56 người có công với cách mạng và 1 người là thân nhân người có công.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, trải qua 50 năm thành lập và phát triển, cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho các thương bệnh binh, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An đã tiếp tục xây dựng mới phòng ở, tu sửa, thay mới các trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt cho các thương bệnh binh.

“Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Công ty CP Đào tạo & Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng đã khảo sát, tiến hành sửa chữa, nâng cấp Khu nhà ăn phục vụ thương bệnh binh và trang bị mới toàn bộ hệ thống chiếu sáng, thiết bị âm thanh cho khu Hội trường đa chức năng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Chúng tôi hi vọng công trình mới này khi được đưa vào sử dụng sẽ mang lại cho các bác thương bệnh binh một không gian sinh hoạt mới thuận lợi hơn, một nơi an dưỡng an toàn để động viên tinh thần, giúp các thương - bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm vượt qua mất mát đau thương, lạc quan hơn trong cuộc sống”, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, người có công đã cống hiến, hi sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng hiện nay cũng đã từng bước được xã hội hóa với nhiều phong trào sâu rộng, có tác dụng thiết thực. Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước mong rằng những hoạt động có ý nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng và nâng cao về chất lượng.

Ân cần thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những đóng góp của các thương, bệnh binh, người có công đã cống hiến, hi sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiếp tục sống khỏe, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao tấm gương dũng cảm, ý chí bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh (đứng ngoài bên phải) trao quà cho các thương, bệnh binh.

Đón nhận những món quà của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phạm Thành Trụ - Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang chăm sóc 57 người, trong đó có 56 người có công với cách mạng và 1 người là thân nhân người có công.

Trong số 56 thương, bệnh binh có 30 đối tượng hưởng chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; 3 đối tượng hưởng chế độ với nhửng ngúời bị tù đày và 2 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 142/QĐ – CP.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 5

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi (đứng ngoài bên phải) trao quà cho đại diện Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Bày tỏ cảm ơn tình cảm của Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phạm Thành Trụ chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang không ngừng phát triển nhưng còn đó những nỗi đau tận cùng của những người lính đã hy sinh máu xương, những người mẹ từng đợi chồng trở về sau cuộc chiến. Chúng ta mãi mãi không quên những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha, anh.

“Tập thể cán bộ, viên chức xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, nuôi dưỡng để nơi đây trở thành mái ấm gia đình thứ hai của các bác, các anh, các chị thương bệnh binh nặng, các mẹ thân nhân liệt sĩ”, ông Phạm Thành Trụ nói.

tri an cong lao nhung nguoi da cong hien hi sinh xuong mau cho doc lap tu do cua to quoc hinh 6

Các đại biểu cùng các thương, bệnh binh, người có công chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam, Tập đoàn TH, Quỹ tầm vóc Việt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao vàng (Savabeco), Đoàn Thanh niên Kênh Truyền hình quốc gia khu vực miển Trung, Tây Nguyên (VTV8) và Team thiện nguyện Nồi cháo yêu thương cũng trao tặng 57 suất quà là tiền mặt và quà tặng tới các bác thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An; trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000VNĐ và quà tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phong Quốc Hùng

Xem thêm

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

(CLO) Tại Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” của Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026, các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí tập trung chia sẻ những bài toán thực tế về tài chính, công nghệ, nhân lực, bảo vệ bản quyền và đổi mới phương thức tiếp cận độc giả.

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

(CLO) Báo chí Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ, nền tảng số, dữ liệu, video, podcast và những mô hình kinh tế báo chí mới tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực phát triển thực tế, các tòa soạn phải đồng thời giải bài toán nguồn lực, nhân sự, bản quyền và khả năng thích ứng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

(CLO) Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong không gian phát triển mới, báo chí không chỉ cần xây dựng hệ sinh thái số, hệ sinh thái nội dung mà phải hướng tới một tư duy rộng hơn: xây dựng hệ sinh thái giá trị báo chí, lấy dữ liệu, tri thức, trí tuệ, cộng đồng và niềm tin làm những thành tố quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

(CLO) Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Hạ Long, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

(CLO) Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Hội Nhà báo Hải Phòng: "Tiếp sức" sáng tạo, nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(CLO) Qua 5 năm triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đã giải ngân 1,8 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 225 tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực lớn động viên các nhà báo bám sát thực tiễn. Từ nguồn "tiếp sức" này, hàng chục tác phẩm đã xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí thành phố, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

(NB&CL) Các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch cùng những cuộc gặp gỡ giữa người làm báo đang mở thêm cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). Trong đó, báo chí không chỉ phản ánh các hoạt động giao lưu mà còn góp phần đưa công chúng hai bên đến gần hơn với đất nước, con người Việt Nam và Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

(CLO) Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn. 

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

(NB&CL) Chuỗi tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn ra trong bối cảnh pháp luật về báo chí có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới đối với cơ quan báo chí và người làm báo. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội và AI đang làm gia tăng những rủi ro trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi báo chí không chỉ nắm luật mà còn phải chủ động phòng ngừa.

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

(NB&CL) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, báo chí hai nước càng có thêm những điểm gặp gỡ trong hoạt động nghề nghiệp. Những biến đổi nhanh của đời sống xã hội, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đưa người làm báo hai nước đến trước không ít vấn đề tương đồng.

Cỡ chữ bài viết: