Triển lãm "Những miền quê yêu dấu" của họa sĩ Phan Ngọc Khuê

(CLO) Triển lãm "Những miền quê yêu dấu" gợi nhắc về cội nguồn, những giá trị bền vững của văn hóa làng quê - nơi lưu giữ căn cốt tinh thần của dân tộc.

Ngày 27/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra khai mạc triển lãm "Những miền quê yêu dấu", giới thiệu 50 tác phẩm hội họa của họa sĩ Phan Ngọc Khuê.

Đây là những tác phẩm được họa sĩ Phan Ngọc Khuê sáng tác trong thời gian từ năm 1980 đến năm 2023, ghi lại nhịp sống của các dân tộc từ Tây Nguyên hùng vĩ đến vùng cao Sìn Hồ, Sa Pa.

1pnk2.jpg
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê chia sẻ về những vùng đất ông đã từng đi qua. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, điểm nổi bật của triển lãm không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở chiều sâu văn hóa và sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài. Trong các chuyến đi, họa sĩ Phan Ngọc Khuê đều dành thời gian sống cùng người dân, quan sát sinh hoạt xã hội, phong tục, lễ nghi và những biến chuyển đời sống.

Những trải nghiệm ấy đã trở thành chất liệu để ông đưa vào tác phẩm, chia sẻ niềm vui cùng đời sống đa dạng và phong phú của các cộng đồng văn hóa Việt Nam.

Chính vì vậy, tranh của Phan Ngọc Khuê trải dài từ phong cảnh thiên nhiên, sinh hoạt lao động, lễ hội, tín ngưỡng, đến chân dung và đời sống thường nhật. Trong số đó, có thể kể đến một số tác phẩm như: “Bến sông Nậm Lay”, “Thu hoạch thóc”, “Mùa gieo hạt”, “Vui trong hội rượu cần (Ê Đê)”, “Vợ chồng Vân Kiều đi dự hội”, “Ngày mới của vợ chồng H'Mông”, “Chợ Sìn Hồ”...

1pnk.jpg
Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Một điểm khác biệt nữa trong các tác phẩm của họa sĩ Phan Ngọc Khuê nằm ở sự giao thoa giữa chất liệu và văn hóa, khi họa sĩ khéo léo sử dụng kỹ thuật vẽ sáp ong nhuộm nâu - một chất liệu dân gian truyền thống - để thổi hồn vào các tác phẩm.

Phát biểu tại triển lãm, họa sĩ Phan Ngọc Khuê cho biết, triển lãm “Những miền quê yêu dấu” là lời tri ân, cảm tạ những mảnh đất ông từng đến, những con người ông từng gặp. Đó là những con người, những mảnh đất bình dị mà mang đến cho ông bao cảm xúc, khâm phục và trân trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, với triển lãm “Những miền quê yêu dấu", họa sĩ Phan Ngọc Khuê không chỉ mang đến một triển lãm tranh giàu tính nghệ thuật và cảm xúc mà còn đóng góp một bộ sưu tập hội họa giá trị về đời sống văn hóa các vùng miền và các dân tộc Việt Nam.

1pnk1.jpg
Tác phẩm "Dàn cồng Mường", chất liệu sơn dầu, 2022. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, triển lãm gợi nhắc về cội nguồn, về những giá trị bền vững của văn hóa làng quê - nơi lưu giữ căn cốt tinh thần của dân tộc.

Triển lãm “Những miền quê yêu dấu: mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 10/1/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: