Triệt phá tụ điểm mua bán ma tuý tại nghĩa trang

(CLO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán ma túy cho người nghiện tại nghĩa trang, thu giữ hàng trăm gói ma tuý.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) quen biết với một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch). Sau đó, người phụ nữ này thỏa thuận với Tuấn cung cấp ma túy đã được chia nhỏ vào các gói để Tuấn mang đi bán cho các con nghiện.

screenshot_576-1751519521670.png
Cơ quan Công an thu giữ hàng trăm gói ma tuý được cất giấu trong nghĩa trang.

Để che giấu hành vi, cả 2 đã chọn khu vực nghĩa trang cuối đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, là nơi có người nghiện ma túy thường lui tới để bán. Hằng ngày, người phụ nữ mang ma túy đến cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong khu vực nghĩa trang. Sau đó, người này thông báo cho Tuấn đến lấy và bán cho người nghiện.

Sau một thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Tuấn đang bán ma túy cho 3 đối tượng. Khám xét tại hiện trường, Công an thu giữ 211 gói heroin, 51 gói ma túy đá.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: