Triều Tiên bắn tên lửa từ thời Liên Xô

(CLO) Triều Tiên đã bắn ít nhất một tên lửa đạn đạo xuống biển vào thứ Tư (9/11). Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết họ vừa trục vớt được các mảnh vỡ từ một vụ phóng trước đó và nhận ra đây là một phần của tên lửa đất đối không SA-5 từ thời Liên Xô.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo mới phóng của Triều Tiên dường như đã rơi xuống biển vài phút sau khi vụ phóng được báo cáo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói với các phóng viên rằng tên lửa đã bay tới độ cao 50 km và tầm bắn 250 km.

trieu tien ban ten lua tu thoi lien xo hinh 1

Cận cảnh mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên mà Hàn Quốc vừa trục vớt được. Ảnh: Yonhap

trieu tien ban ten lua tu thoi lien xo hinh 2

Mảnh vỡ tên lửa được trưng bày tại Bộ Quốc phòng ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Yonhap

trieu tien ban ten lua tu thoi lien xo hinh 3

Hình ảnh một số vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gần đây. Ảnh: KCNA

Ông cho biết Chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo không xác định từ Triều Tiên.

Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc kết luận phân tích về những gì họ cho rằng là một phần của tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) của Triều Tiên vào tuần trước. Đó là lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi gần vùng biển của Hàn Quốc.

Phân tích cho thấy mảnh vỡ dài khoảng 3 mét và rộng 2 mét, là một phần của tên lửa phòng không SA-5 có thời Liên Xô, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Bộ này đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa vào thời điểm đó, gọi đây là hành động vi phạm hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 cấm bất kỳ hoạt động nào gây căng thẳng biên giới.

"Vụ phóng tên lửa SA-5 này rõ ràng là một hành động khiêu khích có chủ đích. SA-5 cũng có các đặc điểm của tên lửa mà Nga sử dụng ở Ukraine trong các cuộc tấn công đất đối đất", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Triều Tiên cho biết các vụ phóng là cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận của 2 nước này là một "cuộc tập trận nguy hiểm và khiêu khích".

SA-5 là tên lửa phòng không ban đầu được thiết kế bởi Liên Xô, nơi nó được gọi là S-200, dùng để bắn hạ máy bay ném bom chiến lược và các mục tiêu tầm cao khác. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tên lửa này vẫn đang được sử dụng ở ít nhất một chục quốc gia.

Một cuộc khảo sát năm 2020 của các nhà nghiên cứu Hà Lan cho thấy Triều Tiên đã được chuyển giao các hệ thống SA-5 vào giữa những năm 1980. Các nhà nghiên cứu viết: “Được thiết kế để chống lại các máy bay chiến lược, song việc SA-5 có thể chống lại các máy bay phản lực hiện đại như F-15 và F-16 vẫn là điều đáng nghi ngờ".

Hoàng Huy (theo Yonhap, Reuters, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: