Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo cho 'mục đích chính trị’

(CLO) Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm thứ Hai (12/7) cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng viện trợ nhân đạo như một công cụ chính trị để can thiệp vào công việc nội bộ và áp đặt vấn đề nhân quyền.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo làm mục đích chính trị - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo làm mục đích chính trị - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn

Liên Hợp Quốc: Triều Tiên thiếu 860 tấn lương thực trong năm nay, đối mặt đói khổ kéo dài

Chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo Triều Tiên về tình trạng thiếu hụt lương thực

Kang Hyon-chol, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hiệp hội Xúc tiến Trao đổi Kinh tế và Công nghệ Quốc tế, đã đưa ra quan điểm này trong một bài báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên rằng, Mỹ dùng chiêu bài viện trợ nhân đạo như một "công cụ chính trị".

Ông Kang nói: “Trên thực tế, nhiều quốc gia đã phải nếm trải nhiều mùi vị cay đắng do đặt nhiều hy vọng vào viện trợ và hỗ trợ nhân đạo”.

“Điều này cho thấy ý định của Mỹ khi liên kết giữa ‘hỗ trợ nhân đạo’ với ‘vấn đề nhân quyền’ là để hợp pháp hóa sức ép của họ đối với các quốc gia có chủ quyền và đạt được âm mưu chính trị độc ác của họ”, ông nói thêm.

Ông Kang cho biết thế giới hiện đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 và cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng lạm dụng sự tổn thất và đau đớn của các quốc gia cho "các mục đích chính trị thâm độc".

Một báo cáo trước đó cho biết Mỹ có thể cân nhắc chia sẻ vắc xin COVID-19 với Triều Tiên nếu quốc gia nghèo khó này yêu cầu. Bài báo dường như phản ánh cam kết tự cường của Triều Tiên và từ chối viện trợ nhân đạo nếu Washington đưa ra vấn đề nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thừa nhận việc Triều Tiên đang lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch. Tại cuộc họp với Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 29/6, ông Kim đã cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân" và thông báo thay thế một số quan chức chủ chốt của đảng, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin.

Triều Tiên từng tuyên bố không có virus Corona, nhưng đã thực hiện các biện pháp tương đối nhanh chóng và cứng rắn để chống lại đại dịch, chẳng hạn như áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt kể từ đầu năm ngoái.

Theo các nguồn tin, Triều Tiên dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 2 triệu liều vắc xin COVID-19 thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc, nhưng hiện nay họ vẫn chưa được lô vắc xin nào.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: