Triều Tiên diễu hành tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Thứ ba, 26/04/2022 20:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên vào ngày 26/4, nước này đã tiến hành một cuộc duyệt binh khổng lồ, trong đó có việc cho diễu hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cùng các loại vũ khí khác.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, lễ duyệt binh diễn ra vào tối thứ Hai (25/4) nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên. Buổi lễ được tiến hành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhằm phô diễn sức mạnh quân sự và tăng cường các cuộc thử nghiệm vũ khí.

trieu tien dieu hanh ten lua xuyen luc dia hwasong 17 trong le duyet binh hinh 1

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 trong lễ duyệt binh. Ảnh: KCNA

trieu tien dieu hanh ten lua xuyen luc dia hwasong 17 trong le duyet binh hinh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xem lễ duyệt binh. Ảnh: KCNA

trieu tien dieu hanh ten lua xuyen luc dia hwasong 17 trong le duyet binh hinh 3

Lực lượng quân đội thực hiện động tác chào súng trong lễ duyệt binh. Ảnh: KCNA

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết, tại bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên đã xuất hiện những dấu hiệu xây dựng mới. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị tiếp tục thử các loại vũ khí mới của mình.

Theo KCNA, trong buổi họp mặt, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là ngăn chặn chiến tranh, song đó không phải là mục đích duy nhất.

Ông nói thêm: “Nếu bất kỳ thế lực nào tìm cách xâm phạm các lợi ích cơ bản của quốc gia Triều Tiên, các lực lượng hạt nhân của chúng ta sẽ buộc phải thực hiện sứ mệnh thứ hai của mình mà không cần báo trước”.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã công bố những bức ảnh về cuộc duyệt binh tối 25/4 với sự xuất hiện của tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 lớn nhất của nước này, cùng với đó là tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và những loại vũ khí khác giữa những đám đông người dân cổ vũ và vẫy cờ.

Ngoài ra, lễ duyệt binh cũng bao gồm hàng loạt vũ khí thông thường như pháo, bệ phóng tên lửa và xe tăng nguyên mẫu, cộng với hàng chục nghìn binh sĩ hô vang “muôn năm” cho lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong vụ thử vũ khí mới nhất vào ngày 16/4, ông Kim đã quan sát một vụ bắn tên lửa tầm ngắn có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các vụ phóng tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vốn đang bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hoài Phương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h