Triều Tiên xác nhận vụ phóng tên lửa xuyên lục địa 'kiểu mới' Hwasong-17

(CLO) Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới và cực mạnh vào thứ Năm (24/3).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp hướng dẫn vụ phóng thử Hwasong-17, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "kiểu mới" lớn nhất của Triều Tiên từ trước đến nay. Theo hãng tin này, tên lửa đã bay 1.090 km, đạt độ cao tối đa 6.248,5 km và đánh trúng mục tiêu chính xác trên biển.

trieu tien xac nhan vu phong ten lua xuyen luc dia kieu moi hwasong 17 hinh 1

Bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phát ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 24/3/2022. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho biết nước này đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu lâu dài với chủ nghĩa đế quốc Mỹ và lực lượng chiến lược của nước này sẵn sàng kiểm tra và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ.

Dữ liệu chuyến bay của quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó cho thấy tên lửa đã bay cao hơn và trong thời gian dài hơn bất kỳ vụ thử nào trước đây của Triều Tiên, trước khi lao xuống vùng biển phía tây Nhật Bản.

Đây là vụ phóng tên lửa lớn nhất của Triều Tiên, quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân, kể từ năm 2017. Nó cho thấy một bước tiến trong quá trình phát triển vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đến bất kỳ đâu trên đất Mỹ.

Việc Triều Tiên quay trở lại các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn đặt ra một vấn đề đau đầu mới đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi ông còn đang rất bận rộn với vấn đề Nga - Ukraine.

Ông Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra ở Brussels đều đã lên án vụ phóng của Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại giao trong vấn đề này.

Sau vụ phóng của Triều Tiên, Hàn Quốc đã phản ứng bằng việc bắn thử một loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa đất đối không nhỏ hơn của mình để chứng tỏ nước này cũng có "khả năng và sự sẵn sàng" tấn công chính xác các địa điểm của Triều Tiên, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

Bùi Huy (theo Reuters, KCNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: