Triều Tiên công khai thừa nhận virus đã xâm phạm biên giới lần đầu tiên vào tháng 5, mặc dù rất khó để đánh giá tình hình thực tế do thông tin khó kiểm chứng.
Triều Tiên đổ lỗi cho sự bùng phát Covid-19 do 'bất thường' gần biên giới Hàn Quốc. Ảnh: CNN
Trụ sở Phòng chống Dịch Khẩn cấp của Triều Tiên, nơi đang điều tra vụ bùng phát, cho biết hôm thứ Sáu rằng dịch bắt nguồn ở khu vực Ipho-ri của quận Kumgang, phía bắc Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách đất nước với Hàn Quốc.
Một người lính 18 tuổi và một đứa trẻ 5 tuổi trong khu vực được xác định là hai trường hợp dương tính đầu tiên của đợt bùng phát dịch bệnh này, và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sau khi tiếp xúc với "vật dụng bất thường" trên một ngọn đồi gần biên giới ở đầu tháng 4 - theo báo cáo điều tra do hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố.
Báo cáo không nêu rõ "các vật phẩm bất thường" là gì - nhưng nhấn mạnh sự cần thiết "phải thận trọng đối phó với các vật phẩm bất thường do gió và các hiện tượng khí hậu khác và từ bong bóng bay tới" dọc theo biên giới phía nam của Triều Tiên.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, mặc dù mọi người có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc đồ vật bị ô nhiễm, nhưng nguy cơ này thường được coi là thấp.
Vào cuối tháng 4, một nhóm hoạt động của những người đào tẩu Triều Tiên có trụ sở tại Hàn Quốc, Fighters for Free North Korea (FFNK), tuyên bố họ đã gửi những quả bóng bay lớn mang truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới. Nhóm cũng cho biết họ đã gửi những quả bóng bay mang theo đồ y tế như Tylenol và Vitamin C đến miền Bắc vào tháng 6 trong đợt bùng phát dịch Covid-19 của đất nước.
Cả hai lô hàng đã được gửi đi mà không có sự chấp thuận cần thiết của các nhà chức trách Hàn Quốc. Đáp lại báo cáo của Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc bác bỏ khả năng COVID-19 phát tán qua các tờ rơi gửi từ miền Nam, saukhi trích lời các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế về nguy cơ thấp.
Mai Anh (theo CNN)