Theo KCNA, những sai phạm này đã được báo cáo tại một cuộc họp chung giữa Đảng Lao động, quân đội và chính phủ nước này diễn ra vào ngày 10/7 tại Bình Nhưỡng. Nhân vật chính trong vụ việc là ông Pak Hui Chol, người từng giữ chức Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề tổ chức của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Các báo cáo tại hội nghị cho thấy ông Pak cùng các cấp dưới đã nhận "một lượng lớn tiền hối lộ" và duy trì một "cuộc sống sa đọa". Ngay sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định khai trừ ông Pak, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cho các cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra và xử lý.
Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã dùng những lời lẽ đanh thép để chỉ trích hành vi của ông Pak Hui Chol. Ông khẳng định rằng: "Đây là một tội ác chính trị trái với đường lối xây dựng kỷ luật của Đảng và là hành vi tham ô, tước đoạt có chủ đích chống lại lợi ích của nhà nước và nhân dân".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh quân sự như là nền tảng của an ninh quốc gia. Ông cho rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi đất nước xây dựng được một quân đội hùng mạnh, đủ khả năng kiểm soát và ngăn chặn mọi mối đe dọa. Việc xử lý mạnh tay quan chức cấp cao lần này được xem là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa và củng cố sức mạnh chính trị - tư tưởng của quân đội.
Động thái quyết liệt này cũng cho thấy nỗ lực của chính quyền Bình Nhưỡng trong việc chấn chỉnh tình trạng tham nhũng và nhũng nhiễu vốn đang gây ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Trước đó, ông Kim Jong Un cũng từng nhiều lần khiển trách các quan chức tại những dự án trọng điểm vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm và thụ động. Hiện tại, vụ việc của ông Pak Hui Chol đang tiếp tục được các cơ quan chức năng Triều Tiên làm rõ.