Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố nói trên của ông Kim Jong Un khi ông tham dự lễ biên chế tàu khu trục đa năng Choe Hyon tại cảng Nampho hôm 23/6. Tàu Choe Hyon đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm tác chiến quân sự trong suốt 14 tháng qua trước khi chính thức được đưa vào hoạt động.
Tại buổi lễ, ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẽ sớm triển khai thêm một tàu khu trục 5.000 tấn mang tên Kang Kon, đồng thời phát triển các tàu chiến chiến lược có lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn.
Tàu Kang Kon từng gặp sự cố bị lật một phần trong lễ hạ thủy vào năm ngoái, trước khi được sửa chữa và khôi phục.
Ông Kim đánh giá hải quân từ lâu là lực lượng yếu nhất trong quân đội Triều Tiên, nhưng khẳng định năng lực của lực lượng này giờ đây sẽ trở thành "điều không thể tin nổi, vượt xa sức tưởng tượng".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh: "Việc xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại hóa đã trở thành nhiệm vụ cấp bách và thiết yếu".
Ông cũng cho biết các quan chức của Đảng Lao động Triều Tiên đã thảo luận kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân mới. Theo ông Kim, thay đổi quan trọng nhất đối với hải quân Triều Tiên sẽ là sự chuyển biến về vị thế, vai trò và phạm vi hoạt động của lực lượng này, dù không nêu chi tiết cụ thể.
Ông Kim Jong Un cũng khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân Triều Tiên đang "tiến triển theo lộ trình riêng", qua đó góp phần củng cố năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
Tại hội nghị toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên kéo dài ba ngày và vừa kết thúc vào thứ Hai, ngày 22/6, ông Kim Jong Un đã chủ trì các phiên thảo luận rà soát những sáng kiến chính sách. Trong bài phát biểu bế mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên "khẳng định lại lập trường chính sách kiên định của Đảng và Nhà nước chúng ta trong việc tăng cường khả năng quốc phòng nhanh hơn nữa".