Triều Tiên nói Mỹ sai lầm ngay bước đầu khi phản ứng với vụ thử tên lửa

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/3) cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bước đi sai lầm đầu tiên và bộc lộ “thái độ thù địch sâu sắc” khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của nước này.
Quốc kỳ Hoa Kỳ và Triều Tiên được nhìn thấy tại Khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Ảnh: Reuters

Quốc kỳ Hoa Kỳ và Triều Tiên được nhìn thấy tại Khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Ảnh: Reuters

Triều Tiên hôm thứ Sáu (27/3) cho biết họ đã phóng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới. Ông Biden cho biết vụ thử vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng ông vẫn cởi mở trong quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Ri Pyong Chol, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng cầm quyền của Triều Tiên, cho biết cuộc thử nghiệm mang tính tự vệ trước các mối đe dọa do Hàn Quốc và Hoa Kỳ gây ra bằng các cuộc tập trận chung và vũ khí tiên tiến của họ.

Nhận xét của ông Biden là "sự xâm phạm không che giấu đối với quyền tự vệ và khiêu khích của nhà nước chúng ta", Ri Pyong Chol nói và thêm rằng Washington có thể phải đối mặt với "điều gì đó không tốt nếu tiếp tục đưa ra nhận xét thiếu suy nghĩ".

“Chúng tôi không phát triển vũ khí để thu hút sự chú ý của ai đó hoặc ảnh hưởng đến chính sách của ông ta”, ông Ri nói. "Tôi nghĩ rằng chính quyền mới của Hoa Kỳ rõ ràng đã sai lầm bước đầu tiên".

Ông cáo buộc chính quyền Biden đã “khai thác mọi cơ hội” để khiêu khích Bình Nhưỡng bằng cách coi nó là “mối đe dọa an ninh”.

Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ làm việc để phi hạt nhân hóa Triều Tiên và chỉ trích việc nước này vi phạm nhân quyền 'có hệ thống và phổ biến' trong chuyến thăm Seoul với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Triều Tiên không ngại gây hấn với Hàn Quốc-Hoa Kỳ, bất chấp các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc vào tuần trước, và chúng đã nhiều lần được thu nhỏ lại để tạo điều kiện khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. 

Ông Ri cho biết Washington nhấn mạnh vào một "logic kiểu xã hội đen" để có thể đưa các khí tài hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc và thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa một cách thuận tiện, nhưng cấm Triều Tiên thử nghiệm ngay cả vũ khí chiến thuật.

“Chúng tôi biết rất rõ mình phải làm gì,” ông nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự triệt để và áp đảo nhất của mình".

Nhà Trắng cho biết việc xem xét chính sách đối với Triều Tiên của họ đang trong "giai đoạn cuối cùng". Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. 

Khi được hỏi trước đó về việc ra mắt và liệu nó có ảnh hưởng đến việc xem xét chính sách hay không, người phát ngôn của bộ, Jalina Porter, một lần nữa lên án cuộc thử nghiệm là "gây mất ổn định".

"Các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái pháp luật của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế", bà nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

“Tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng Tổng thống và đội ngũ an ninh của ông ấy đang tiếp tục đánh giá tình hình và một trong những ưu tiên lớn nhất của chúng tôi lúc này là đảm bảo rằng chúng tôi ở cùng một phía với các đồng minh và đối tác của chúng tôi”.

Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Kyungnam ở Seoul, cho biết nhận xét của ông Ri có nghĩa là Triều Tiên có khả năng làm gia tăng căng thẳng quân sự trong những tháng tới bằng cách phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí tiên tiến.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu (26/3) rằng hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đã tiếp tục sản xuất chất cô đặc uranium, được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân trong tám tháng qua, mặc dù họ đã không thử bất kỳ quả bom nào kể từ năm 2017.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: