Đây là một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của quốc gia này, thường được tổ chức 5 năm một lần để xác định các mục tiêu chính sách quan trọng của đất nước.
Quyết định tổ chức đại hội đã được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhất trí thông qua trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 7/2. Cuộc họp này do ông Jo Yong Won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Theo báo cáo từ KCNA, "Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã nhất trí thông qua quyết định khai mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, thủ đô của cuộc cách mạng, vào cuối tháng 2 năm 2026".
Trong khuôn khổ cuộc họp chuẩn bị, các thành viên Bộ Chính trị đã quyết định những nội dung nghị sự then chốt bao gồm tiêu chuẩn tư cách của các đại biểu tham dự, lịch trình làm việc và các văn kiện chính thức sẽ được trình lên đại hội.
Sau khi bày tỏ sự đánh giá cao đối với công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, "ông Kim Jong Un đã làm rõ các vấn đề mang tính nguyên tắc và các nhiệm vụ chi tiết để tổ chức thành công đại hội". Trước thềm đại hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới các cơ sở quân sự và kinh tế, bao gồm bãi phóng tên lửa hành trình và trang trại nhà kính quy mô lớn tại tỉnh Bắc Pyongan, nhằm quảng bá những thành tựu đã đạt được trong chính sách quốc gia.
Đại hội lần thứ IX được dự báo sẽ là nơi ông Kim Jong Un công bố các chính sách cầm quyền quan trọng, bao gồm các lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế. Đặc biệt, vì kế hoạch 5 năm lần thứ chín (giai đoạn 2026 - 2030) của Triều Tiên phần lớn trùng khớp với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump tại Mỹ, các chuyên gia nhận định ông Kim Jong Un có thể sử dụng bài phát biểu tại đại hội để đưa ra những điều kiện cụ thể hơn cho việc nối lại đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Ngược lại, đối với quan hệ liên Triều, Triều Tiên được cho là khó có khả năng phản hồi các đề nghị đối thoại từ phía Seoul sau khi đã xác lập đường lối chính sách định nghĩa quan hệ hai miền là giữa hai quốc gia thù địch.
Lĩnh vực quốc phòng tiếp tục là một tâm điểm chú ý khi nhà lãnh đạo Triều Tiên từng khẳng định vào cuối tháng trước rằng "các kế hoạch giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước" sẽ được làm rõ tại đại hội lần này. Các nhà phân tích cũng đang theo dõi khả năng Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để phô diễn các hệ thống vũ khí mới.