Triều Tiên: Thỏa thuận tàu ngầm Mỹ - Hàn sẽ gây ra 'hiện tượng domino hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên lên án thỏa thuận chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo nó sẽ gây ra "hiện tượng domino hạt nhân".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuần trước đã thông báo kết thúc đàm phán một thỏa thuận an ninh và thương mại được mong đợi từ lâu với Mỹ, bao gồm cả kế hoạch triển khai phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Trong phản hồi đầu tiên về thỏa thuận này, Bình Nhưỡng nói rằng chương trình tàu ngầm này là một "nỗ lực đối đầu nguy hiểm".

Thỏa thuận này là "một diễn biến nghiêm trọng làm mất ổn định tình hình an ninh quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt ra ngoài phạm vi Bán đảo Triều Tiên, và gây ra tình trạng mất kiểm soát hạt nhân trên phạm vi toàn cầu", bài bình luận được đăng tải bởi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vào thứ Ba (18/11).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và Viện vũ khí hạt nhân của nước này, tại một địa điểm không được tiết lộ hồi cuối tháng 1/2025. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và Viện vũ khí hạt nhân của nước này, tại một địa điểm không được tiết lộ hồi cuối tháng 1/2025. Ảnh: KCNA

Trong thỏa thuận với Mỹ, Hàn Quốc cho biết họ đã đảm bảo được "sự hỗ trợ nhằm mở rộng thẩm quyền của chúng tôi trong việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng".

Việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân "chắc chắn sẽ gây ra 'hiện tượng domino hạt nhân' trong khu vực và châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang nóng bỏng", Bình Nhưỡng cho biết thêm.

Vào ngày 3/11, Hàn Quốc cho biết kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này không nhằm mục đích khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới.

“Đây không phải là nỗ lực tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới, mà là kết quả của việc thuyết phục Trung Quốc và Mỹ rằng Triều Tiên đã công bố tàu ngầm hạt nhân của riêng họ, và chúng tôi phải chuẩn bị tương ứng”, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn quốc Kang Hoon-sik nói với báo giới.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: