Triều Tiên thông báo tiến hành thử nghiệm vệ tinh do thám

(CLO) Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Hai (28/2), vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó là nhằm phát triển hệ thống vệ tinh do thám.

Báo cáo của KCNA không nêu chi tiết loại tên lửa nào đã được sử dụng trong vụ thử, nhưng các nhà chức trách Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết đây có thể là một tên lửa đạn đạo được bắn từ một khu vực gần Bình Nhưỡng.

trieu tien thong bao tien hanh thu nghiem ve tinh do tham hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Đây là vụ thử vũ khí thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ đầu tiên kể từ tháng 1, khi nước này có số lần bắn tên lửa kỷ lục. Vụ thử tên lửa gần nhất trước đó của Triều Tiên, vào ngày 30/1, là một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 với một camera được gắn ở mũi để ghi lại sự việc.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm hôm Chủ nhật đã giúp xác nhận sự chính xác của hệ thống chụp ảnh độ nét cao, hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị kiểm soát chuyển động bằng cách "tiến hành chụp ảnh theo chiều dọc và xiên của một khu vực cụ thể trên trái đất" nhờ các camera được lắp trên vệ tinh do thám.

Báo cáo cho biết thêm: “Cuộc thử nghiệm có ý nghĩa lớn trong việc phát triển vệ tinh do thám”. Truyền thông nhà nước Triều Tiên còn công bố hai bức ảnh bán đảo Triều Tiên nhìn từ không gian.

Phát triển vệ tinh do thám quân sự nằm trong một số cải tiến mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kêu gọi vào năm ngoái, bao gồm cả vũ khí siêu thanh được thử nghiệm gần đây. Triều Tiên trước đây đã đặt thành công ít nhất hai vệ tinh lên quỹ đạo, gần nhất là vào năm 2016. Cả hai đều được cho là đang hoạt động.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, việc Triều Tiên thúc đẩy phát triển công nghệ này dường như để đáp trả cho việc Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch thử nghiệm tên lửa vào tháng 3 tới, như một phần của dự án triển khai các vệ tinh giám sát quân sự của riêng mình.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên bắn hôm Chủ nhật đã bay với độ cao tối đa khoảng 620 km và tầm bắn khoảng 300 km. Vụ thử này đã thu hút sự phản đối của dư luận quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC). Triều Tiên bị cấm phát triển tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của UNSC.

Bùi Huy (theo RT)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: