Triều Tiên thử nghiệm thành công 'Tên lửa dẫn đường chiến thuật mới'

Thứ sáu, 26/03/2021 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã bắn thử thành công một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới hôm thứ Năm (25/3). Theo báo cáo, nhà lãnh đạo Kim Jong Un không có mặt trong lễ ra mắt loại tên lửa mới này.

Triều Tiên thông báo thử thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật mới - Ảnh: KCNA

Triều Tiên thông báo thử thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật mới - Ảnh: KCNA

Bài liên quan

Tờ báo của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Rodong Sinmun, xác nhận vụ phóng và nói rằng tên lửa "đánh chính xác mục tiêu đã định ở vùng nước cách đó 60km ở bờ biển phía đông Triều Tiên".

Tên lửa này được mô tả là "một hệ thống vũ khí sử dụng công nghệ cốt lõi của loại đạn dẫn đường chiến thuật đã được phát triển đồng thời cải thiện trọng lượng đầu đạn lên 2,5 tấn".

Theo tuyên bố của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, vụ phóng tên lửa diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo vào Biển Nhật Bản hôm thứ Năm (25/3).

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiro Suga nói rằng, các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" tình hình của Tokyo, trong khi Hàn Quốc lặp lại những lo ngại.

Sau đó, Mỹ đã lên tiếng cân nhắc khi cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo làm nổi bật "mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên gây ra đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế".

Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (25/3), nói rằng CHDCND Triều Tiên đã vi phạm Nghị quyết 1718 của Liên hợp quốc khi tiến hành các vụ thử tên lửa. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù ông sẵn sàng thực hiện "một số hình thức ngoại giao" với Bình Nhưỡng, nó sẽ phải được điều kiện hóa "dựa trên kết quả cuối cùng của việc phi hạt nhân hóa".

CHDCND Triều Tiên hồi đầu tháng 3 đã kêu gọi Washington từ bỏ "lý thuyết về mối đe dọa từ Triều Tiên" và yêu cầu thu hẹp chương trình hạt nhân của nước này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên trở lại trong thời gian gần đây, khi Triều Tiên phản đối việc chính quyền Mỹ nối lại các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Việc chính quyền nước này liên tiếp có các vụ thử tên lửa như một phản ứng cho thấy Triều Tiên sẵn sàng đương đầu với thách thức.

Trong một thông điệp hồi giữa tháng 3, phía Mỹ đề nghị Trung Quốc với ảnh hưởng lớn của mình, yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Không lâu sau đó, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên tiếng kêu gọi Trung Quốc đoàn kết để chống lại “thế lực thù địch”, trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ và Liên minh châu Âu.

Chấn Phong

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h