Triều Tiên thử tên lửa và lần đầu công bố bùng phát Covid-19

Thứ năm, 12/05/2022 21:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã bắn ba tên lửa đạn đạo về phía ngoài khơi bờ biển phía đông vào thứ Năm (12/5), trong cùng ngày nước này thông báo về đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên.

Theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được bắn vào khoảng 18:30 chiều giờ địa phương (09:30 GMT) từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có sân bay quốc tế và nơi Triều Tiên cho biết họ đã bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất của mình là Hwasong-17 vào ngày 24/3.

trieu tien thu ten lua va lan dau cong bo bung phat covid 19 hinh 1

Hình ảnh về một vụ phóng tên lửa trước đây của Triều Tiên được chiếu trên truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: AFP

JCS cho biết, các tên lửa vừa được bắn của Triều Tiên bay khoảng 360 km, đạt độ cao 90 km và vận tốc tối đa Mach 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cũng xác nhận vụ phóng, cho biết tên lửa đã bay khoảng 350 km, lên độ cao tối đa khoảng 100 km, trước khi rơi xuống bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.

Sự việc được biết đến như lần thử tên lửa thứ 16 của Triều Tiên trong năm nay diễn ra vài giờ sau khi nước này báo cáo đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên từ trước tới nay, tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng nhất" và ra lệnh đóng cửa toàn quốc.

Vụ phóng cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức trong tuần này. Văn phòng an ninh quốc gia của ông Yoon đã ra một tuyên bố lên án vụ phóng.

Trong cuộc thử nghiệm vũ khí gần nhất trước đó vào thứ Bảy, Triều Tiên đã sử dụng một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, loại tên lửa mà nước này đang tích cực phát triển trong những năm gần đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố vào cuối tháng trước sẽ xúc tiến việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân của nước này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ năm 2017 có thể diễn ra trong tháng này.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h